Đám đông xuống đường gây rối: Bình Thuận thông tin chính thức

Thời sựThứ Hai, 11/06/2018 16:09:00 +07:00

Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Thuận vừa thông tin đến các cơ quan báo chí một số nội dung liên quan đến tình hình tụ tập gây rối tại các điểm nóng trên địa bàn tối 10/6.

Chiều 11/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận mời các cơ quan báo chí trên địa bàn họp, công bố nhanh các nội dung có liên quan đến việc tụ tập của người dân vào 10/6.

Tại cuộc họp báo, ông Huỳnh Thái Dương - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Thuận cho biết, vụ việc người dân bị kích động tấn công trụ sở của UBND tỉnh đang được Công an tỉnh điều tra, cơ quan điều tra đã tạm giữ các nghi can liên quan. 

35062832_10204746020966870_2270751863684988928_n

Phó Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Thuận tại cuộc họp. (Ảnh: Gia Lộc) 

"Sau khi có thông tin chính thức, tỉnh sẽ thông tin để cơ quan báo chí nắm cụ thể, thông tin khách quan hơn, đấu tranh với những hành vi sai trái, giúp cho Bình Thuận sớm ổn định tình hình", ông Dương nói.

Ông Dương cho biết thêm, hiện các trang mạng xã hội có nhiều thông tin, hình ảnh gây nhiễu loạn, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Do đó, cơ quan báo chí thường trú nơi xảy ra sự việc cần có sự xác minh của lãnh đạo tại phương, để có thông tin chính xác và tuyên truyền hiệu quả hơn, giúp người dân hiểu đúng bản chất của sự việc, tránh bị kích động, dụ dỗ gây rối.

Ông Dương cũng thông tin, không có cảnh sát hay người dân nào bị chết trong cuộc gây rối ngày hôm qua và hôm nay tại Bình Thuận như một số tài khoản mạng xã hội loan tin.

Tuy nhiên, hiện đã có hơn 10 chiếc xe bị đốt và tình hình chỉ được vãn hồi khi có lực lượng công an tăng cường đến Bình Thuận.

"Những người quá khích đã giật bảng hiệu trụ sở HĐND tỉnh Bình Thuận cũng như giật đổ hàng rào trụ sở UBND tỉnh. Không thể nào hình dung cảnh như vậy. Những biểu hiện này không thể chấp nhận được" - ông Dương nói thêm.

Untitlebtd

Người dân bị khích động nên ném bom xăng và phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận.  

Trước đó, chiều tối 10/6, một số người dân tại địa phương có hành động quá khích kéo đến UBND tỉnh Bình Thuận ném đá, phá hàng rào trụ sở và ném bơm xăng vào các phòng làm việc.

"Họ dùng bơm xăng ném vào phòng làm việc, cháy một phòng hồ sơ của một Sở tại UBND tỉnh. Ngoài ra, đốt cháy 3 xe ô tô và nhiều xe của cán bộ nhân viên. Điều đáng nói, người dân quá khích làm bị thương rất nhiều anh em cán bộ chiến sĩ bảo vệ an ninh. Gây thiệt hại rất nhiều", lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận cho biết.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định, không có một cán bộ chiến sĩ nào tham gia bảo vệ an ninh thiệt mạng, tuy nhiên có nhiều chiến sĩ bị thương, trong đó có 2 người nhập viện để điều trị.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận có mặt để tuyên truyền và yêu cầu người dân giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, một số người dân quá khích, bị kích động tạo ảnh hưởng không tốt làm nhiều chiến sĩ an ninh bị thương, phá hoại trụ sở.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cho rằng, các hành vi trên của người dân là vi phạm pháp luật và cần phải xử lý nghiêm.

HẢI LIÊN
Bình luận
vtcnews.vn