Đâm chết người vì bị nhắc không được lái xe đánh võng

Pháp luậtThứ Bảy, 28/01/2017 09:33:00 +07:00

Bị nhắc nhở không được lái xe đánh võng, Phi lớn tiếng chửi rủa rồi cầm dao lao vào đâm chết người này.

Ngày 28/1, Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt Bùi Trương Phi (23 tuổi, trú phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) để điều tra tội giết người.

nghi-can-phi-9712-1485535370

Bùi Trương Phi tại cơ quan điều tra - Ảnh công an cung cấp.

Vụ án mạng xảy ra vào tối 26/1. Khi đó, Phi lái xe máy lạng lách, đánh võng quốc lộ 8A đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh. Đúng lúc này, anh Nguyễn Văn Nghĩa (25 tuổi, trú xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân) trong lúc đi hát karaoke cùng nhóm bạn về đã chạy đến nhắc nhở Phi. Tuy nhiên, Phi không tiếp thu ý kiến mà còn lớn tiếng chửi bới nên hai bên dẫn đến ẩu đả.

Trong quá trình ẩu đả, Phi dùng dao đâm hai nhát vào ngực Nghĩa khiến nạn gục tại chỗ, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nghi can bị bắt sau vài giờ gây án. Tại cơ quan điều tra, Phi khai trước đó có uống rượu, khi bị nhắc nhở cảm thấy bị xúc phạm nên mới dẫn đến án mạng.

Video: Bắt đối tượng giết người sau 1 giờ gây án

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn