Đâm chết công an rồi bỏ trốn cùng người yêu

Pháp luậtChủ Nhật, 24/11/2013 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi đâm chết một cán bộ công an, Toại cùng người yêu lên xe máy bỏ chạy.

(VTC News) - Sau khi đâm chết một cán bộ công an, Toại cùng người yêu lên xe máy bỏ chạy.

Thông tin từ cơ quan điều tra Công an Nghệ An cho biết, tối ngày 14/11, anh Chu Quốc Toản (SN 1983 - Trú tại khối Hòa Đông, thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, Nghệ An;  công an viên thường trực của ban Công an thị trấn Hòa Bình, Tương Dương) cùng vợ và con đến nhà mẹ vợ ở bản Phòng, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương.

Sau đó anh Toản chở gia đình đến thăm nhà em vợ là anh Lô Ngọc Cường. Được một lúc sau, chị Lô Thị Tuyết (chị họ của vợ anh Toản) dẫn bạn trai Lô Đức Toại (SN 1983 - Trú tại bản Mon, xã Thạch Giám) đến chơi, cả hai ngồi ngoài sân tâm sự mà không vào nhà.
Ngôi nhà của anh Lô Đức Cường 
Nghe tin chị Tuyết dẫn bạn trai đến chơi, anh Toản nói dẫn vào nhà nói chuyện cho biết mặt. Tuy nhiên, Toại tỏ ra tức giận bỏ ra ngoài cổng, nói anh Toản không đủ tuổi để xem mặt mình.

Một lúc sau chị Tuyết dắt xe máy ra về, chiếc xe bị vướng suýt ngã. Anh Toản sợ xe ngã chạy lại hỗ trợ, đỡ xe cho chị Tuyết. Cùng lúc đó, Toại từ ngoài cổng chạy vào, trên tay cầm một con dao tấn công vào phía trên bộ hạ của anh Toản.

Sau cú đâm, anh Toản bổ gục tại chỗ, Toại lên xe máy cùng chị Tuyết bỏ chạy. Anh Toản được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Được biết, Toại là đối tượng nghiện ma túy, từng bị bắt và xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Còn Tuyết cũng từng vướng vào vòng lao lý vì hành vi mua bán ma túy, mới mãn hạn tù được 1 tháng.

Hiện Toại đang lẩn trốn, cơ quan điều tra đang vận động gia đình thuyết phục hung thủ ra đầu thú.



Hồng Thắng - Lâm Vũ
Bình luận
vtcnews.vn