Đâm chém nhau kinh hoàng ở Phú Quốc: Công an thông tin chính thức

Pháp luậtThứ Năm, 06/08/2015 08:25:00 +07:00

Sơn đã dùng súng bắn Bảo nhưng không may lạc đạn khiến một khách nữ chết tại chỗ, riêng Bảo thì bị chém chết lúc vấp ngã.

(VTC News) - Sơn đã dùng súng bắn Bảo nhưng không may lạc đạn khiến một khách nữ chết tại chỗ, riêng Bảo thì bị chém chết lúc vấp ngã.

» Nghi can giết 2 người tại Phú Quốc nổ súng khi bị vây bắt
» Xích mích trong câu lạc bộ bia, hai người bị bắn chết
» Vì sao Viettel dẫn đầu thị phần Internet ở Phú Quốc?

Chiều 5/8, đông đảo phóng viên báo chí có mặt tại trụ sở UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) để nắm thông tin vụ truy sát khiến 2 người thiệt mạng vào đêm 1/8 tại Lion Garden Beer Club.

Chủ trì cuộc họp báo là ông Phạm Văn Nghiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc và Thượng tá Trần Văn Dũng - Phó trưởng Công an huyện Phú Quốc.

Lãnh đạo công an nơi đây cho biết, vụ án mạng đã khiến hai người chết là anh Nguyễn Quốc Bảo (19 tuổi) và chị Thái Thị Thanh Mai (29 tuổi, cùng ngụ thị trấn Dương Đông, Phú Quốc). Nguyên nhân xảy ra vụ bắn giết, đâm chém nhau giữa hai bên là do mâu thuẫn cá nhân, bột phát, nhất thời.

Hiện công an đã bắt giữ được 5 đối tượng liên quan gồm Đỗ Thanh Sơn (33 tuổi, tự Tuấn Em, ngụ tại khu phố 5), Nguyễn Trọng Nghĩa (18 tuổi), Tôn Văn Nhân (tự Nhí 18 tuổi, đều ở thị trấn Dương Đông), Phan Thanh Giang (27 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Ngân (19 tuổi, cùng quê tỉnh An Giang).

Nghi can Đỗ Thanh Sơn và người tình đang được chữa trị tại BV đa khoa huyện Phú Quốc, được cơ quan công an canh gác nghiêm ngặt

Theo đó, khoảng 22h ngày1/8, Sơn đến quán bar Lion Graden Club cùng với Nhân và Nghĩa. Khi vào đến quán, Sơn nhìn thấy Bảo, liền ra hiệu Nghĩa ra ngoài mở cốp xe lấy mã tấu. Nghĩa vào quán thấy Sơn đang nắm cổ áo, giằng co với Bảo, trong khi Bảo đang rút dao Thái Lan đâm Sơn, Nghĩa cầm mã tấu chạy tới chém vào lưng Bảo. 

Bị chém bất ngờ, Bảo tháo chạy ra ngoài, Sơn liền cầm súng đuổi theo và bắn nhiều phát về phía Bảo. Viên đạn lạc đã trúng vào thái dương chị Thái Thị Thanh Mai là khách của quán bar đang tổ chức sinh nhật, khiến chị Mai chết ngay tại chỗ. 

Lúc này, Bảo chạy ra ngoài khu vực đậu xe trước quán thì bị vấp ngã, Sơn liền chụp lấy mã tấu trên tay Nghĩa và chém liên tục 4 nhát vào lưng Bảo. Sau đó, Sơn đưa mã tấu để Nghĩa chém thêm nhiều nhát vào lưng Bảo khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi chém xong, Sơn và Nghĩa lên xe về nhà trọ nơi Sơn thuê ở ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương.

Tại đây các đối tượng gặp Giang, Sơn nói với Giang vừa dùng súng bắn chết Bảo nhờ Giang chở Sơn đi trốn. 

Tiến hành điều tra, xác minh, ngày 2/8 công an đã bắt khẩn cấp Nhân, Nghĩa, Giang. Đến khoảng 15h ngày 4/8, các trinh sát phát hiện Sơn cùng bạn gái lẩn trốn trong căn nhà hoang tại Vịnh Đầm, ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, Phú Quốc nên tổ chức vây bắt. Không đáp lại lời kêu gọi ra hàng của cơ quan công an, Sơn và người yêu vẫn cố thủ, nhiều phát súng chỉ thiên kèm bắn dọa vang lên.

Biết không thể thoát, Sơn dùng súng bắn vào người tình và mình tự tử. Cả hai không chết mà bị thương nặng. Lực lượng công an tiếp cận đưa Sơn cùng người tình Sơn đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng rulo, 5 viên đạn trong ổ quay, 1 viên đã được bắn ra cùng 29 viên đạn nằm bên ngoài. 

Được biết, đối tượng Sơn là con nghiện, đã từng cai nghiện tập trung, có tiền án tội trộm cắp tài sản, lại đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV. Cơ quan chức năng đang tiến nhành kiểm tra y tế cho các chiến sỹ cảnh sát trực tiếp vấy máu của Sơn khi ập vào bắt giữ đối tượng.

Video: Bỏ chạy trối chết vì cướp nhầm xe cảnh sát 

» Nghi can giết 2 người tại Phú Quốc nổ súng khi bị vây bắt
» Xích mích trong câu lạc bộ bia, hai người bị bắn chết
» Vì sao Viettel dẫn đầu thị phần Internet ở Phú Quốc?

Tử Long 

Bình luận
vtcnews.vn