Đảm bảo lưu thông hàng hóa và chính sách thị thực phù hợp khi Trung Quốc mở cửa

Thời sự quốc tếThứ Năm, 12/01/2023 17:23:49 +07:00
(VTC News) -

Các cơ quan đang tiếp tục làm việc chặt chẽ, đảm bảo lưu thông hàng hóa cũng như chính sách thị thực sau khi Trung Quốc mở cửa hôm 8/1.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 12/1 trả lời câu hỏi phóng viên liên quan đến các chính sách của Việt Nam sau khi Trung Quốc bỏ quy định cách ly với khách nước ngoài và mở cửa hậu COVID-19. Bà Hằng cho biết, với việc Trung Quốc mở cửa và tình hình kiểm soát tốt dịch bệnh tại Việt Nam, các cơ quan đang tiếp tục làm việc chặt chẽ nhằm triển khai biện pháp phù hợp, đảm bảo lưu thông hàng hóa, chính sách visa đúng quy định, tạo điều kiện cho khách du lịch, chuyên gia và nhà đầu tư vào Việt Nam, góp phần phục hồi kinh tế xã hội trong tình hình mới. 

Đảm bảo lưu thông hàng hóa và chính sách thị thực phù hợp khi Trung Quốc mở cửa - 1

Hôm 8/1, Trung Quốc đánh dấu kết thúc hơn 1.000 ngày đóng cửa hoàn toàn biên giới để chiến đấu với dịch bệnh COVID-19. (Ảnh minh họa: CNN)

Theo đó, người dân, doanh nghiệp, địa phương cần chủ động theo dõi thông tin, cập nhật kế hoạch, chính sách của nước sở tại sau khi tái mở cửa để thực hiện các thủ tục theo quy định, và liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam hoặc sở tại khi cần thêm thông tin. 

Trả lời câu hỏi liên quan đến việc một số nước áp dụng các yêu cầu nhằm phòng chống dịch bệnh với khách từ Trung Quốc hoặc nâng cao yêu cầu với tất cả các khách nhập cảnh, bà Phạm Thu Hằng cho biết các chính sách của Việt Nam đối với người nước ngoài nhập cảnh sẽ được thực hiện theo yêu cầu của pháp luật, vừa tạo điều kiện đi lại góp phần đảm bảo kinh tế xã hội, vừa đảm bảo an toàn chống dịch. 

Hôm 8/1, Trung Quốc đánh dấu kết thúc hơn 1.000 ngày đóng cửa hoàn toàn biên giới để chiến đấu với dịch bệnh COVID-19. Theo đó, nước này dỡ bỏ các yêu cầu kiểm dịch đối với du khách quốc tế, hạ cấp độ chống dịch để chuyển sang giai đoạn “sống chung với virus”.

Hải quan Trung Quốc cũng thông báo hôm 8/1 sẽ gỡ bỏ xét nghiệm axit nucleic với hàng hóa nhập khẩu bao gồm cả hàng đông lạnh. Trong dịp Tết Nguyên Đán, nhiều cửa khẩu cũng áp dụng các biện pháp tạo điều kiện thông quan cho hàng hóa. 

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn