Đám bạn lao vào đánh hội đồng nữ sinh lớp 7, phụ huynh phải lên mạng kêu cứu

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 18/01/2022 11:00:00 +07:00
(VTC News) -

Một nữ sinh lớp 7, Trường THCS Võ Văn Vân (huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị nhóm bạn ở trường đánh hội đồng tới sợ hãi không dám đến trường, phụ huynh phải kêu cứu.

Mạng xã hội Facebook đang lan truyền đoạn clip và dòng trạng thái của người phụ nữ tên Linh Nguyễn kêu cứu vì con gái học lớp 7 tại Trường THCS Võ Văn Vân (huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị bạn học cùng trường đánh hội đồng, dẫn tới sang chấn tâm lý, sợ hãi không dám tới trường.

Không dừng lại ở đó, nhóm này còn kéo theo 4 người được cho là "giang hồ" đến tận nhà nữ sinh để gây rối, đôi co với phụ huynh. 

Đám bạn lao vào đánh hội đồng nữ sinh lớp 7, phụ huynh phải lên mạng kêu cứu - 1

Phụ huynh của nữ sinh lớp 7 bị bạn học đánh hội đồng phải kêu cứu trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình Facebook nhân vật)

Trả lời VTC News về sự việc, chị Linh Nguyễn cho biết, hôm 14/1, chị phát hiện con gái có nhiều vết trầy xước ở đầu gối, bầm tím khắp mặt. Gặng hỏi con, chị mới tá hoả khi biết con bị bạn học cùng trường đánh hội đồng.

Sau đó chị Linh Nguyễn chở con gái tới trường đối chất với nhóm bạn học đánh hội đồng con gái mình. Trong lúc đôi co, do quá bức xúc, chị Linh Nguyễn đã dùng mũ bảo hiểm đánh mấy cái vào nhóm học sinh này, sau đó báo cáo sự việc cho Nhà trường.

"Tối cùng ngày nhóm học sinh đó 2 lần kéo tới nhà tôi để đôi co. Lần thứ 2, khi tôi không có ở nhà, nhóm người này còn hăm doạ khiến con gái tôi sợ hãi phải gọi điện cho bố mẹ. Tôi quá bức xúc, phải báo công an khu vực đến thì nhóm học sinh kia mới chịu rời đi", chị Linh Nguyễn nói.

Theo chị Linh Nguyễn, sau khi sự việc xảy ra, Nhà trường mời chị và phụ huynh của các học sinh đánh hội đồng con chị tới trường làm việc, buổi làm việc diễn ra hôm 16/1. Tuy nhiên, ngay sau buổi làm việc, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip "đánh hội đồng nữ sinh lớp 7", nạn nhân trong clip chính là con gái chị.

"Nhìn nhóm học sinh kia đánh đập dã man con gái tôi khiến tôi không cầm nổi nước mắt, thương con bao nhiều, tôi lại căm phẫn nhóm kia bấy nhiêu. Gia đình tôi quyết làm tới cùng", chị Linh Nguyễn nói.

Chị Linh Nguyễn cho hay, nguyên nhân khiến con gái bị đánh do khoảng 1 tháng trước khi đi tiêm vaccine phòng COVID-19, nhóm học sinh kia cho rằng con gái chị đã "nhìn đểu, lườm mình" nên giờ kéo tới đánh. "Sau vụ đánh hội đồng, nhóm học sinh này vẫn tiếp tục nhắn tin đe doạ khiến con gái tôi sợ hãi, không dám tới trường. Gia đình tôi đã gửi đơn tố cáo và đang làm việc với cơ quan công an", chị Linh Nguyễn nói.

Ngày 18/1, trả lời VTC News, bà Lê Thị Thu Vân, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Văn Vân xác nhận có sự việc trên. "Nhà trường đã mời công an vào cuộc và cung cấp thông tin sau", bà Vân nói. 

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn