Đắk Nông: Sẽ cưỡng chế 133 trường hợp lấn chiếm, mua bán đất rừng

Tin tức 24h quaThứ Năm, 02/06/2022 18:02:57 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan chức năng huyện Đắk Glong, Đắk Nông sẽ cưỡng chế 133 trường hợp lấn chiếm, nhận sang nhượng đất trái phép thuộc lâm phần của một công ty lâm nghiệp.

Ngày 2/6, tại họp báo cung cấp thông tin về việc cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất trái phép tại địa bàn xã Quảng Sơn, theo báo cáo UBND huyện Đắk Glong, quá trình rà soát, huyện đã chỉ đạo UBND xã Quảng Sơn và các đơn vị liên quan lập biên bản vi phạm hành chính, kiên quyết xử lý, thu hồi diện tích đất lấn, chiếm trái quy định pháp luật dọc Quốc lộ 28 (xã Đắk Ha và xã Quảng Sơn).

UBND huyện Đắk Glong xác định, 133 trường hợp vi phạm (lấn chiếm) 35,41 ha đất thuộc lâm phần của Công ty TNHH thương mại Nguyên Vũ (Công ty Nguyên Vũ), nay là lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn. Trong đó, 37 trường hợp (với diện tích hơn 7,2 ha) đã cưỡng chế, tự nguyện di dời. Tới đây, đoàn liên ngành sẽ cưỡng chế thêm 56 trường hợp, với diện tích khoảng hơn 20 ha.

Đắk Nông: Sẽ cưỡng chế 133 trường hợp lấn chiếm, mua bán đất rừng - 1

Toàn cảnh buổi họp báo.

Cũng theo báo cáo, thời gian qua, nhiều hộ dân lấn chiếm, hoặc nhận sang nhượng trái phép tại lâm phần của Công ty Nguyên Vũ có đơn kiến nghị chính quyền các cấp ở huyện Đắk Glong dừng chặt phá cây trồng, tháo dỡ nhà cửa, giải quyết bồi thường cho họ. Tuy nhiên, UBND huyện Đắk Glong xác định, việc thu hồi đất của các hộ dân này là để đảm bảo công tác quản lý bảo vệ rừng, phục hồi trồng rừng có hiệu quả. Do đó, không có cơ sở giải quyết kiến nghị trên của người dân.

Trả lời VTC News, ông Đoàn Văn Phương, Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Glong cho biết, quá trình cưỡng chế các hộ dân lấn chiếm đất rừng gặp nhiều khó khăn. “Khi biết chúng tôi đi cưỡng chế, nhiều hộ lôi kéo đông người (chủ yếu người già và trẻ em) tập trung đông đúc trong nhà, rồi livestream trên mạng xã hội nhằm gây sức ép đoàn cưỡng chế... Theo kế hoạch, ngày 7 và ngày 8/6 tới đây chúng tôi sẽ cưỡng chế 56 hộ khác với diện tích lấn chiếm hơn 20 ha”, ông Phương cho hay.

Đắk Nông: Sẽ cưỡng chế 133 trường hợp lấn chiếm, mua bán đất rừng - 2

Đoàn cưỡng chế UBND huyện Đắk Glong cưỡng chế một hộ dân lấn chiếm đất trái phép.

Theo hồ sơ, tháng 10/2015 UBND tỉnh Đắk Nông ra quyết định cho Công ty Nguyên Vũ thuê đất, thuê rừng với diện tích hơn 162 ha tại địa bàn xã Quảng Sơn, trong đó hơn 158 ha rừng trồng thông. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn (22 tháng 2 ngày), ngoài việc chưa thực hiện dự án trồng bơ (cây lâu năm), công ty này còn để diện tích rừng thông bị suy giảm mạnh do bị đầu độc, mua bán đất rừng trao tay, lấn, chiếm diễn ra tràn lan.

Theo tài liệu của PV, người của Công ty Nguyên Vũ đã cắt đất tại lâm phần thuộc công ty quản lý cho nhiều hộ dân. Vì vậy, cuối 2018, UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi toàn bộ diện tích của Công ty Nguyên Vũ giao về cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý, bảo vệ. Thời điểm thu hồi, có 35,41 ha đã bị các hộ dân lấn chiếm, sử dụng đất trái luật.

HOÀI THƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn