Đắk Lắk: Phát hiện nhiều hộp đạn trong lúc đào bể tự hoại

Thời sựThứ Năm, 20/07/2017 19:59:00 +07:00

Trong lúc đào bể tự hoại, một hộ dân tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) phát hiện nhiều hộp chứa đạn pháo nên trình báo cơ quan quan chức năng để xử lý.

Ngày 20/7, lãnh đạo UBND phường Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, người dân trên địa bàn vừa trình báo phát hiện nhiều hộp đạn pháo dưới nền nhà.

IMG_0412

Số đạn pháo được phát hiện tại nhà ông Thảo. 

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, tại nhà ông Ngô Thảo (trú tại số nhà 209, tổ dân phố 5, khối 2, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột) trong lúc đào bể tự hoại thì phát hiện nhiều hộp đạn pháo cách mặt đất khoảng 1m nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy Quân sự phường Ea Tam đã xuống khảo sát nắm tình hình và báo cáo lên Ban Chỉ chuy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột để xử lý. 

Lực lượng công binh thuộc Ban Chỉ huy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột đã tiếp cận hiện trường, tiến hành thu gom được nhiều hộp đạn, pháo với hàng trăm viên đạn đưa về vị trí an toàn. Đồng thời, khuyến cáo gia đình ông Thảo ngưng hoạt động đào xới, chờ cơ quan chức năng rà soát xử lý vụ việc.

Video: Phát hiện quả đạn pháo dài 1m rơi xuống nhà dân ở Quảng Trị

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn