Đắk Lắk: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm ra cộng đồng

An ninh hình sựThứ Hai, 16/08/2021 19:26:00 +07:00
(VTC News) -

Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra tại thôn 6 và thôn 7 xã Vụ Bổn.

Ngày 16/8, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại thôn 6 và thôn 7 (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk).

Đắk Lắk: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm ra cộng đồng - 1

Ngành Y tế huyện Krông Pắk lập chốt kiểm dịch, phong tỏa khu vực có chùm ca COVID-19.

Theo ngành Y tế huyện này, thôn 6, xã Vụ Bổn ghi nhận chùm 3 ca bệnh cùng gia đình. Trong đó, một thanh niên làm công nhân ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương về quê Đắk Lắk vào đêm 31/7. 

Người này làm xét nghiệm test nhanh âm tính và được cách ly tại nhà. Tuy nhiên, trong thời gian cách ly tại nhà, anh ta tiếp xúc với thành viên trong gia đình, lây bệnh cho cha mẹ và họ cũng đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người ở khu chợ (thôn 6 và thôn 7).

Thôn 7, xã Vụ Bổn hiện ghi nhận hơn 20 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, phần lớn ca bệnh liên quan đến hai vụ việc tập trung đông người tại đám giỗ và tiệc sinh nhật. Sau đó, ngành Y tế phát hiện nhiều trẻ em dương tính SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng vẫn chưa kết luận nguồn lây bệnh tại thôn 7.

Chính quyền huyện Krông Pắk phong tỏa hai thôn 6 và 7, thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ xã Vụ Bổn với hơn 4.000 hộ, 18.000 nhân khẩu để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. 

UBND huyện Krông Pắk cũng quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Trần Văn Sáu - Chủ tịch UBND xã Vụ Bổn 15 ngày do thiếu chỉ đạo, kiểm tra trong phòng chống dịch, để xảy ra việc cách ly tại nhà không nghiêm và tụ tập đông người để lây lan dịch bệnh.

Đến nay, Đắk Lắk ghi nhận 527 ca COVID-19 (trong đó 426 trường hợp đang điều trị), 2 người qua đời.  Đắk Lắk đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15. 

 

THU CÚC
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp