Đài VTC ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Thời sựThứ Tư, 22/08/2018 21:03:00 +07:00

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC về chương trình thông tin, tuyên truyền giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018-2020.

Chiều 22/8, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (Đài Tiếng nói Việt Nam) ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình thông tin, tuyên truyền giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018-2020.

Tại buổi lễ ký kết, Giám đốc Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC Nguyễn Kim Trung khẳng định, giáo dục nghề nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Những năm qua, hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã có những bước phát triển cả về quy mô, chất lượng đào tạo. Người học sau tốt nghiệp từng bước đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, còn nhiều thách thức đặt ra, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng, trình độ công nghệ và tổ chức sản xuất liên tục phát triển và ảnh hưởng của xu thế cách mạng công nghiệp 4.0.

IMG_9429

 Đài VTC ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

"Nhằm hỗ trợ phát triển giáo dục nghề nghiệp, thúc đẩy phát triển thị trường lao động, nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động, tạo việc làm, tăng cường xuất khẩu lao động, an toàn, vệ sinh lao động đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy việc làm bền vững gắn với tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phòng ngừa tai nạn lao động, Thủ tướng đã ký Quyết định 1600/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định 899/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục Nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020" - ông Nguyễn Kim Trung cho hay.

Theo Giám đốc Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC, để góp phần thực hiện các mục tiêu đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đã và đang tập trung tuyên truyền cho công tác này trên các kênh phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử của đài, trong đó, xây dựng Kênh Truyền hình VTC2 trở thành kênh chuyên biệt về giáo dục nghề nghiệp - dạy nghề (khác với VTV2 của Đài THVN là giáo dục phổ thông - dạy chữ).

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC về chương trình thông tin, tuyên truyền giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018-2020.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn