Đại úy CSGT đối đáp với người vi phạm khiến dân mạng nể phục là ai?

Thời sựThứ Tư, 25/11/2015 02:20:00 +07:00

Lãnh đạo Công an tỉnh và Phòng CSGT tỉnh Hải Dương cho biết nhiều thông tin bất ngờ về viên CSGT giải thích khiến người vi phạm bái phục.

(VTC News) – Chàng CSGT trẻ tuổi có màn đối đáp với người vi phạm khiến người này và cư dân mạng phải 'tâm phục khẩu phục' Trần Hoài Nam vừa được bổ nhiệm làm Phó trưởng Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương).

Mới đây, video clip dài hơn 7 phút ghi lại hình ảnh một CSGT đối đáp người vi phạm giao thông bằng lý lẽ thuyết phục đang  thu hút sự chú ý rất lớn của cộng đồng. Xem video dưới đây:

Hình ảnh trong clip cho thấy, một tài tài xế điều khiển ô tô có dấu hiệu vi phạm nên đã bị tổ công tác CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để xử lý.

Khi xuống xe, CSGT cho biết tài xế đã vi phạm 2 lỗi trong Luật giao thông đường bộ là Không chấp hành vạch kẻ đường và chuyển làn không đúng nơi cho phép.

Tuy nhiên, một người đi cùng xe với tài xế liên tục khẳng định tài xế không vi phạm. Anh này giơ camera trước mặt CSGT để ghi lại toàn bộ cuộc đối đáp và quá trình lập biên bản của lực lượng chức năng.

Trong quá trình quay camera, người đàn ông này đã có những lời nói đầy thách thức đối với viên CSGT đang làm nhiệm vụ.


Đáp lại hành động của người đàn ông nói trên, chàng CSGT điển trai đã tỏ ra hết sức bình tĩnh.

Với lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết, anh dẫn các điều luật để giải thích cho người này rằng tài xế thực sự đã vi phạm. Bên cạnh đó, anh CSGT cũng đưa ra những hình ảnh được ghi lại bởi camera để chứng minh lỗi của tài xế.


Đặc biệt, khi bị ghi lại hình ảnh, anh cũng không hề tỏ ra lúng túng mà vẫn thoải mái để cho người dân quay và chỉ nhắc nhở "quay camera người thi hành công vụ là không trái quy định, nhưng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng hình ảnh".

 Đại úy Trần Hoài Nam khi còn công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương. Ảnh: Báo Giao thông

Với cách ứng xử đúng chuẩn mực, khéo léo, cuối cùng Đại úy CSGT đã khiến người vi phạm phải kí vào biên bản và nộp phạt theo đúng quy định.

Sau khi lập biên bản, người cảnh sát này còn cẩn thận nhắc nhở tài xế cần chú ý hơn khi tham giao thông để không tái phạm, đảm bảo an toàn trên đường.

 

Trần Hoài Nam là người rất có chí hướng, không ngừng phấn đấu con đường học vấn. Khởi nghiệp với bằng Trung cấp CAND, nhưng cách đây 3 năm, Đại úy Trần Hoài Nam đã hoàn thành khóa học Thạc sỹ tại Học viện Cảnh sát Nhân dân.
 
Ngay sau khi đoạn clip nói trên được truyền đi trên mạng xã hội, hàng loạt các bình luận ca ngợi hành động của viên cảnh sát đã được đưa ra, như: "Văn minh lịch sự làm việc của ngành CSGT thực sự là đây", "CSGT phải thế này chứ”...


Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc nói trên đã diễn ra cách đây hơn 1 tháng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Cán bộ CSGT trong clip là Đại úy Trần Hoài Nam lúc đó đang là Đội trưởng Đội Tham mưu - Tổng hợp, Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương.

Mới đây nhất, Đại úy Nam đã được bổ nhiệm làm Phó trưởng Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.


Ngày 25/11, trả lời phỏng vấn phóng viên VTC News, Đại tá Bùi Ngọc Phi - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương xác nhận, cách đây 3 ngày, ông đã ký quyết định bổ nhiệm Đại úy Trần Hoài Nam tới đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng Công an huyện Thanh Hà.

“Đồng chí Nam đủ các điều kiện để được điều động đảm nhiệm vị trí mới. Trước đó, trong 10 năm làm việc tại Phòng CSGT, đồng chí Nam cũng có nhiều thành tích trong công tác,” Đại tá Bùi Ngọc Phi nói.
 
Trong khi đó, nói về Đại úy Trần Hoài Nam, ông Nguyễn Văn Hướng - Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đây là một cảnh sát có năng lực.

Ông Nam sinh năm 1982. Trước khi nhận nhiệm vụ mới tại Công an huyện Thanh Hà, ông Nam đã có khoảng 10 năm công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương. Trong đó có khoảng 4 năm giữ chức vụ Phó Đội trưởng, rồi Đội trưởng Đội Tham mưu - Tổng hợp, Phòng CSGT.

“Trong thời gian công tác tài Phòng CSGT, Đại úy Nam không chỉ là điển hình tiên tiến của đơn vị mà còn từng được phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc,” ông Hướng cho hay.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hướng, Trần Hoài Nam là người rất có chí hướng, không ngừng phấn đấu con đường học vấn. Khởi nghiệp với bằng Trung cấp CAND, nhưng cách đây 3 năm, Đại úy Trần Hoài Nam đã hoàn thành khóa học Thạc sỹ tại Học viện Cảnh sát Nhân dân.


Minh Quyết

Bình luận
vtcnews.vn