Đại tướng Tô Lâm: Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng đột biến sau COVID-19

Tin nhanh 24hThứ Năm, 02/07/2020 17:16:00 +07:00
(VTC News) -

Đại tướng Tô Lâm cho biết sau mùa dịch COVID-19, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng đột biến, do đó thời gian tới công an sẽ tập trung xử lý nhóm tội phạm này.

Chiều 2/7, tại Hội nghị Chính phủ với địa phương, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an báo cáo tình hình an ninh trật tự chung trong 6 tháng đầu năm 2020.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, an ninh quốc gia, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh vùng trọng điểm, biên giới, vùng sâu vùng xa, các thành phố lớn, các vùng chiến lược, vùng kinh tế được đảm bảo tốt.

Ông cho biết, việc triển khai công an chính quy về xã hoàn thành 100% với tổng số 8.592 xã. Bên cạnh đó, vừa qua 90% đại hội của các cấp cơ sở đã hoàn thành, các các bộ công an xã đều được tín nhiệm.

Đại tướng Tô Lâm đánh giá việc bố trí công an chính quy về xã có sự chuyển biến rất tốt về an ninh trật tự. Đại tướng Tô Lâm lấy ví dụ, vừa qua xảy ra dịch COVID-19, lực lượng công an xã đã hỗ trợ rất lớn trong việc đảm bảo an ninh, hỗ trợ đưa người đi cách ly…

Đại tướng Tô Lâm: Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng đột biến sau COVID-19 - 1

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an.

Về việc đấu tranh phòng chống tội phạm, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, tỉ lệ phạm pháp, phạm tội giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong 6 tháng qua, lực lượng công an xử lý 58.856 vụ phạm pháp hình sự. Trung bình 1 ngày, công an toàn quốc xử lý 325 vụ, trung bình mỗi tỉnh xử lý 5 vụ/ngày. Có tỉnh cả ngày không có vụ án hình sự nào xảy ra.

Theo Đại tướng Tô Lâm, thời gian tới, Bộ Công an cho biết sẽ tập trung vào tội phạm chiếm đoạt tài sản.

“Vừa qua Bộ Công an đã đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số 21 ngày 25/5/2020 về việc tăng cường phòng ngừa, xử lý các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bởi vì sau mùa dịch COVID-19, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, tăng đột biến do số người không có việc làm, đời sống khó khăn khiến loại hình này nảy sinh thêm”, Bộ trưởng nói.

Tại hội nghị, người đứng đầu Bộ Công an kiến nghị Chính phủ tập trung cho ý kiến đẩy nhanh tiến độ trình Quốc hội 2 dự luật quan trọng là Luật Đảm bảo trật tự an ninh đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, cùng giúp sức với lực lượng công an xã.

Bộ Công an cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo chính quyền các cấp tập trung giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện kéo dài. “Theo thống kê 6 tháng đầu năm xảy ra 1.519 vụ khiếu kiện, trong đó phát sinh mới 122 vụ và trên 400 vụ khiến kiện kéo dài", Bộ trưởng Tô Lâm thông tin.

“Tới đây, chúng ta sẽ triển khai Đại hội đảng các cấp và kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, những vấn đề về dân sinh, trật tự an ninh cơ sở cần tập trung, không để các đối tượng thù địch lợi dụng, chống phá”, Bộ trưởng Công an nói.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn