Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tô Lâm tham quan Triển lãm quốc phòng 2022

Quân sựThứ Năm, 08/12/2022 22:02:00 +07:00
(VTC News) -

Chiều 8/12, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, tham quan các gian hàng tại Triển lãm Quốc phòng Việt Nam 2022.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022; đại diện lãnh đạo các đơn vị, cơ quan liên quan cùng đi với Đại tướng Phan Văn Giang.

Tại mỗi gian hàng, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn dành thời gian tìm hiểu về các sản phẩm được trưng bày, trao đổi thông tin liên quan, đồng thời hoan nghênh và đánh giá cao sự tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp trong nước và quốc tế tại sự kiện này.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tô Lâm tham quan Triển lãm quốc phòng 2022 - 1

Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm tham quan gian hàng của Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an.

Ngoài ra, Đại tướng Phan Văn Giang còn đến thăm, động viên các nghệ sĩ đảm nhiệm biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022.

Khu vực triển lãm có tổng diện tích hơn 50.000m2, bao gồm phần trưng bày trong nhà và ngoài trời.

Các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và quốc tế mang đến trưng bày, giới thiệu các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho tất cả lực lượng hải quân, lục quân, phòng không-không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tô Lâm tham quan Triển lãm quốc phòng 2022 - 2

Đại tướng Phan Văn Giang lắng nghe giới thiệu về sản phẩm trưng bày tại một số gian hàng của các doanh nghiệp quốc tế.

Việt Nam trưng bày, giới thiệu sản phẩm do các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nghiên cứu, chế tạo, bao gồm: Súng, đạn bộ binh; súng, đạn chống tăng; súng, đạn cối; súng, đạn pháo; các sản phẩm hóa nổ, ngòi nổ; khí tài quang; sản phẩm tàu; các loại áo giáp, mô hình nghi binh, nghi trang và trang thiết bị hậu cần.

Ngoài ra còn có hệ thống thông tin liên lạc, radar, hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống chỉ huy điều khiển, hệ thống huấn luyện mô phỏng, thiết bị quang điện tử, thiết bị bay không người lái (UAV), hệ thống tác chiến không gian mạng và công nghệ thông tin; vũ khí, trang bị nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ, phương tiện tuần tra, kiểm soát an ninh-trật tự, phòng cháy, chữa cháy, hậu cần phục vụ lực lượng công an.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tô Lâm tham quan Triển lãm quốc phòng 2022 - 3

Đại tướng Phan Văn Giang thăm một số gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp trong nước.

Trong ngày khai mạc (8/12) ban tổ chức Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 cũng nhận được những đánh giá tích cực từ phía các công ty, tập đoàn và đối tác tham gia sự kiện. Đây không chỉ là nguồn động viên to lớn đối với nước chủ nhà, mà còn là cơ sở để tin rằng triển lãm lần này sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng trong khu vực cũng như trên thế giới.

Trà Khánh
Bình luận
vtcnews.vn