Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Phú Yên cần tận dụng tiềm năng, lợi thế kinh tế biển

Chính trịThứ Tư, 14/10/2020 16:00:00 +07:00
(VTC News) -

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng để phát triển nhanh và bền vững, Phú Yên cần tận dụng tiềm năng, lợi thế kinh tế biển, tăng cường liên kết giữa các vùng.

Sáng 14/10, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Phú Yên có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng nhấn mạnh: "Phú Yên cần tận dụng tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, nhất là du lịch biển và khai thác, nuôi trồng thủy sản. Khuyến khích ngư dân bám biển sản xuất kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực có giá trị kinh tế cao".

Bên cạnh đó, Phú Yên cũng cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Để có thể phát triển nhanh và bền vững, phát huy tốt đa các tiềm năng, lợi thế, tỉnh Phú Yên cần phát huy hiệu quả lợi thế của từng vùng và tăng cường liên kết giữa các vùng, địa phương trong quá trình phát triển.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Phú Yên cần tận dụng tiềm năng, lợi thế kinh tế biển - 1

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII.

Đại hội lần này xác định, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Phú Yên tập trung xây dựng văn hóa, con người phát triển toàn diện, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là kinh tế biển, gắn với ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ.

Tỉnh Phú Yên phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện nền tảng hạ tầng, kỹ thuật quan trọng của một số ngành kinh tế chủ lực để đến năm 2030, địa phương có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh; Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,5%/năm. Đến năm 2025, Phú Yên phấn đấu thu ngân sách đạt 11.000 tỷ đồng.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn