Đài Tiếng nói Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí ký thỏa thuận hợp tác

Tin nhanh 24hThứ Năm, 08/09/2022 21:01:00 +07:00
(VTC News) -

Chiều 8/9, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) ký kết hợp tác giữa giai đoạn 2022 - 2026.

Theo đó, Đài Tiếng nói Việt Nam tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với PVN trong việc cung cấp, trao đổi, phổ biến thông tin trên các phương tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam về hoạt động của tập đoàn và các đơn vị thành viên… qua đó nâng cao niềm tin, sự ủng hộ, đồng thuận của dư luận xã hội đối với doanh nghiệp nhà nước nói chung cũng như PVN và các đơn vị thành viên nói riêng; góp phần tăng cường sự minh bạch thông tin và vai trò giám sát của xã hội đối với doanh nghiệp.

Đồng thời, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tăng cường công tác truyền thông về hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực công tác khác cũng như quảng bá hình ảnh, thương hiệu, uy tín, vị thế, sự đóng góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Đài Tiếng nói Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí ký thỏa thuận hợp tác - 1

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VOV và PVN giai đoạn 2022 - 2026.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch HĐTV PVN Hoàng Quốc Vượng cho biết, trong suốt quá trình hơn 47 năm xây dựng và phát triển, từ chỗ không có gì và đến nay trở thành một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước, PVN luôn nhận được sự đóng góp, đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí, đặc biệt là VOV.

"VOV là cơ quan truyền thông đa phương tiện hàng đầu Việt Nam, với đầy đủ các loại hình báo chí từ phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử cho đến các nền tảng nội dung số. Vậy nên, việc ký kết thoả thuận giữa PVN và VOV là cơ sở rất quan trọng, sẽ hỗ trợ, giúp đỡ cho hình ảnh của PVN được tuyên truyền, quảng bá một cách rộng rãi hơn, không những trong nước mà còn ở nước ngoài", ông Vượng khẳng định.

Đài Tiếng nói Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí ký thỏa thuận hợp tác - 2

Ông Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch HĐTV PVN - khẳng định, trong quá trình phát triển của PVN luôn có sự đồng hành, giúp đỡ của VOV.

Theo ông Hoàng Quốc Vượng, bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, PVN đang xây dựng các chiến lược phát triển các dạng năng lượng tái tạo. Trong quá trình chuyển dịch chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Lãnh đạo PVN mong rằng với thoả thuận ký kết lần này, VOV sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ PVN hoàn thành những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao.

Đáp lại, Tổng giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ khẳng định, những kết quả hợp tác của VOV và PVN trong những năm qua, đặc biệt là giai đoạn 2018-2022 đã tạo được hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đài Tiếng nói Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí ký thỏa thuận hợp tác - 3

Tổng giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ tin tưởng sẽ có nhiều thành công mới trong sự hợp tác giữa VOV và PVN.

"Bên cạnh việc đưa tin thông thường, tôi mong rằng chúng ta có thể thực hiện một chương trình, sự kiện gắn với kinh tế biển, trong đó PVN đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế biển. Về phía VOV, tôi đề nghị Ban Thư ký biên tập cùng các đơn vị như VOV1, Trung tâm Quảng cáo... sớm xây dựng ý tưởng và tôi tin chắc sẽ nhận được tình cảm, sự ủng hộ của PVN về nội dung này", Tổng giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nói.

Tổng giám đốc VOV tin tưởng với sự quyết tâm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên VOV và PVN sẽ tạo ra được điểm nhấn, có những sản phẩm báo chí mang tính chất nổi bật.

Anh Văn - Ngô Nhung
Bình luận
vtcnews.vn