Đài Tiếng nói Việt Nam hợp tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với Bộ Tư lệnh Quân khu 2

Thời sựThứ Tư, 22/05/2019 13:45:00 +07:00

Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Đài Tiếng nói Việt Nam vừa ký hợp tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2019 - 2023.

Sáng 22/5, tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), lễ ký kết phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023 được diễn ra.

Buổi lễ ký kết có sự tham dự của ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng - Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam; Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết  - Chỉnh ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cũng các lãnh đạo, cán bộ Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 2.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cho biết, Quân khu 2 được Đảng, Nhà nước giao cho đứng chân trên địa bàn chiến lược của cả nước, cũng là những địa bàn khó khăn trong cả nước. Trong bối cảnh mới, tình hình yêu cầu nhiệm vụ của Quân khu 2 cũng ngày càng lớn.

trinh-van-quyet

 Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết - Chính ủy Quân khu 2.

Với truyền thống mối quan hệ đặc biệt giữa 2 đơn vị, Quân khu 2 rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và tình cảm đặc biệt hơn nữa của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Các cơ quan của 2 đơn vị tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin cho nhau, nhất là những vấn đề mới, những vấn đề diễn biến phức tạp, những vấn đề sâu sắc của LLVT Quân khu, của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn phía Bắc và Tây Bắc của Tổ quốc để có nhiều hơn nữa tin bài hay trên phương tiện thông tin đại chúng của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh, Quân khu 2 và Đài Tiếng nói Việt Nam có mối quan hệ với nhau từ lâu, sau lễ ký kết, tình cảm và trách nhiệm, sự cộng tác, giúp đỡ giữa 2 đơn vị chắc chắn sẽ được thắt chặt hơn nữa, mang tính hệ thống hơn, đầy đủ và thiết thực hơn, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả cao hơn.

tong-giam-doc

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ.

Việc ký kết phối hợp tuyên truyền nhằm xây dựng mối quan hệ gắn bó toàn diện, lâu dài, đoàn kết và hỗ trợ giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng – an ninh; nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu… góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu 2; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đồng thời, việc này cũng nâng cao nhận thức về yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; giáo dục truyền thống, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ quân đội và dân quân tự vệ, công chức, viên chức của hai đơn vị góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tuyên truyền toàn diện về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội, LLVT Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ky-ket 3

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ và Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 trao biên bản ký kết.

Theo nội dung ký kết phối hợp tuyên truyền, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 sẽ chủ động, kịp thời cung cấp các thông tin liên quan đến quân sự, quốc phòng để phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.

Quân khu 2 tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đến các đơn vị trực thuộc Quân khu 2 để khai thác tư liệu, đưa tin, viết bài, sản xuất các chương trình.

Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, nội dung phối hợp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, chính xác và toàn diện về các hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân của LLVT Quân khu.

IMG_2994 5

Sau lễ ký kết, lãnh đạo Bộ Tư lệnh quân khu 2 đi thăm khu lưu niệm của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ cung cấp miễn phí các tư liệu có chất lượng tốt phản ánh các hoạt động của LLVT Quân khu để Trung tâm Phát thanh - truyền hình Quân đội, Báo Quân khu và các Đài Phát thanh - Truyền hình 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu 2  khai thác, sản xuất, phát sóng.

Đồng thời, Đài Tiếng nói Việt Nam cử phóng viên theo dõi, phản ánh hoạt động của LLVT Quân khu, nét văn hóa tiêu biểu, thành tựu trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân của các địa phương trên địa bàn.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn