Đại thắng 7 sao, Guardiola bắt học trò xin lỗi khán giả

Thể thaoThứ Hai, 30/04/2012 06:53:00 +07:00

(VTC News)-Guardiola đã nói lời chia tay Barcelona, nhưng tiếng nói của ông vẫn rất trọng lượng với cầu thủ.

(VTC News)-Guardiola đã nói lời chia tay Barcelona, nhưng tiếng nói của ông vẫn rất trọng lượng với cầu thủ.

Bị loại khỏi Champions League, chức vô địch La Liga cũng chẳng còn, Guardiola lại nói lời chia tay đội bóng, tưởng chừng các cầu thủ Barca sẽ buông xuôi tất cả. Nhưng họ đã làm điều ngược lại bằng việc sút tung lưới Rayo Vallecano tới 7 lần.

 HLV Guardiola.

Trong niềm phấn khích, ở bàn thắng thứ 5, cầu thủ lập công là Thiago và Alves đã có một điệu nhảy mang tính khiêu khích khán giả của đội chủ nhà. Lập tức trong cuộc họp báo, HLV Guardiola đã bày tỏ sự không hài lòng đối với cách ăn mừng bàn thắng của học trò.

Ông nói: “Đó là hành động của các cầu thủ Barca. Chúng tôi rất xin lỗi khán giải Rayo. Điều này sẽ không xẩy ra một lần nữa.”

Hiểu ý ông thầy, sau trận đấu, thông qua trang mạng cá nhân Twitter, cả Alves và Thiago đều gửi lời xin lỗi đến khán giả Rayo. “Tôi muốn xin lỗi họ, nhưng người cảm thấy bị xúc phạm bởi điệu nhảy. Quả thực chúng tôi không cố ý làm tổn thương các bạn. Đó chỉ là một màn ăn mừng thôi”, hậu vệ người Brazil viết.

“Tôi làm việc đó giống như một đứa trẻ khi đội bóng giành chiến thắng. Đơn giản chỉ thế thôi. Tôi rất vui mừng vì Barca đã có một trận đấu tuyệt vời”, Alves kết lại.

 Hành động ăn mừng quá khích của Alves và Thiago.

Còn Thiago bộc bạch: “Hãy tha thứ cho chúng tôi. Chúng tôi không muốn xúc phạm ai  cả. Tôi làm như thế là để xả nỗi tiếc nuối sau những cơ hội bị bỏ lỡ. Sẽ không bao giờ xảy ra những hành động tương tự.”

Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn