Đại tá Rah Lan Lâm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Tin nhanh 24hThứ Hai, 29/06/2020 17:27:00 +07:00
(VTC News) -

Đại tá Rah Lan Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh này thay Đại tá Vũ Văn Lâu nghỉ hưu theo chế độ.

Ngày 29/6, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an, thay mặt Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Rah Lan Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Tại buổi lễ nhậm chức, Đại tá Rah Lan Lâm cho biết, bản thân sẽ tiếp tục kế thừa, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, chung sức đồng lòng cùng Đảng ủy Công an tỉnh xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh góp phần vào quá trình xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

Đại tá Rah Lan Lâm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - 1

Đại tá Rah Lan Lâm phát biểu tại lễ nhậm chức. (Ảnh: Công an Gia Lai).

Cũng tại đây, Thiếu tướng Lê Tấn Tới chúc mừng các đồng chí vừa nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng thời mong muốn lực lượng Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy những thành tích, truyền thống đã đạt được trong thời gian qua.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai chủ động khắc phục những khó khăn, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương, đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Đại tá Rah Lan Lâm sinh năm 1965, quê Chư Pưh, Gia Lai. Ông từng trải qua các chức vụ như Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phụ trách lĩnh vực an ninh, Trưởng Công an huyện Ia Pa, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ.

Cùng ngày, Bộ Công an cũng trao quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Phan Thanh Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đến nhận công tác, giữ chức giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, thay Thiếu tướng Phan Văn Thanh chờ nghỉ hưu.

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn