Đại tá Đào Thanh Hải chỉ đạo dẹp 'chốn vô luật pháp' ở đường trên cao

Thời sựThứ Sáu, 31/10/2014 07:00:00 +07:00

Sau phản ánh của VTC News, Phó Giám đốc Công an Hà Nội Đào Thanh Hải đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc dẹp bỏ “chốn vô luật pháp” ở đường trên cao.

(VTC News) - Sau phản ánh của VTC News, Phó Giám đốc Công an Hà Nội Đào Thanh Hải đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc dẹp bỏ “chốn vô luật pháp” ở đường trên cao.

Chiều 30/10, tại trụ sở Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), Công an Hà Nội đã tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn trật tự giao thông ở khu vực đường vành đai 3 trên cao đoạn đi qua các quận huyện Gia Lâm, Long Biên, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy.
Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an Hà Nội tại buổi họp.

>>>'Chốn vô luật pháp' ở đường trên cao: Cuộc 'truy kích' bất ngờ

Cuộc họp do Đại tá Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc Công an Hà Nội chủ trì với sự tham gia của lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội, Phòng Tham mưu, Công an các quận, huyện liên quan.

Tại buổi họp, Đại tá Đào Thanh Hải cho biết, qua phản ánh của Báo điện tử VTC News với các bài báo Những cuộc ‘rượt đuổi’ rợn người ở đường cao tốc trên cao và Sự vô văn hóa trên cao: Cái chết được báo trước; 'Chốn vô luật pháp' ở đường trên cao: Cuộc 'truy kích' bất ngờ; 'Chốn vô luật pháp' ở đường trên cao: Đã có nhiều cái chết thương tâm… đã phản ánh một cách sâu sắc về thực trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông ở đường vành đai 3 trên cao.

Đại tá Đào Thanh Hải đánh giá, những vi phạm diễn ra ở đường vành đai 3 trên cao tuy đã được kiềm chế nhưng tiềm ẩn nhiều phức tạp.
Mỗi lần xe khách tới, đám xe ôm lại nháo nhác đuổi theo. 

Thực trạng người đi xe gắn máy trên đường trên cao đã gây ra nhiều vụ tai nạn thương tâm, xe khách ngang nhiên đón trả khách ở đường trên cao gây nhốn nháo, xe ôm hoạt động thành tốp đón khách ở đường trên cao gây nguy hiểm, người đi bộ đi lên đường trên cao, các “cửa hàng” di động bán hàng dọc đường gây phản cảm vẫn diễn ra.

Video: Vô tư đón trả khách bát nháo ở đường trên cao vào ban đêm

“Tôi đề nghị các phòng ban và quận huyện liên quan cho ý kiến để nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch, giải quyết triệt để tình trạng vi phạm trên đường trên cao. Nhất quyết từ nay đến Tết nguyên đán phải khẩn trương lập lại trật tự ở khu vực này.” – Đại tá Đào Thanh Hải chỉ đạo.
Từ cụ già cho đến thiếu nữ vô tư xuống xe khách đi ngược chiều đường ô tô lên. 

Đánh giá công tác đảm bảo trật tự giao thông ở đường vành đai 3 thời gian vừa qua, Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết, sau khi báo chí nêu, các đơn vị đã phối hợp xử lý ở trên đường trên cao nhưng hiện còn đang diễn biến hết sức phức tạp.

Các hành vi xe khách vi phạm dừng đỗ sai quy định, đón trả khách, vi pham tốc độ, đi sai làn, vượt ẩu, vượt trườn ép nhau, xe đỗ chờ hết giờ cao điểm để đi, người đi bộ lên cầu, buôn bán trên cầu… vẫn còn tiếp diễn.

>>>Cuộc 'rượt đuổi' rợn người ở đường cao tốc trên cao

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, từ ngày 25/10/2012 đến 25/10/2014 các đơn vị đã kiểm tra xử lý 18.399 trường hợp vi phạm trên tuyến vành đai 3, tạm giữ 227 phương tiện và 8.848 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe 1.002 trường hợp. Đối tượng vi phạm chủ yếu là xe ô tô với 6.796 trường hợp, xe mô tô 11.307 trường hợp, xe ba bánh 14 trường hợp.

Phòng CSGT đã xử lý tập trung xe máy đi vào đường cấm là 659 trường hợp, vi phạm tốc độ 382 trường hợp, đỗ dừng sai quy định 730 trường hợp, xe ô tô khách 547 trường hợp và đã đề nghị Sở GTVT Hà Nội cắt nốt 15 trường hợp vào bến xe Mỹ Đình.

Người điều khiển xe máy ngang nhiên đi trên đường trên cao đoạn Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến.

Tình hình tai nạn giao thông từ đầu năm 2014 đến nay diễn ra hết sức phức tạp, đã xảy ra 6 vụ, làm 6 người chết, 12 người bị thương, tăng 2 vụ, hơn 2 người chết so với năm 2013.

Để ổn định lại tình hình trên đường trên cao, Đại tá Đào Vịnh Thắng cho rằng, từ nay đến tháng cuối năm sẽ tăng cường lực lượng tiếp tục thực hiện kế hoạch 141, giao các đội CSGT 6,7,14,5  phối hợp với công an các quận huyện tập trung xử lý các vi phạm trên toàn tuyến đường trên cao từ đầu cầu Thanh Trì về ngã tư Mai Dịch.
Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội

>>>Sự vô văn hoá ở đường trên cao: Cái chết được báo trước

“Hàng ngày chúng tôi sẽ bố trí xe ô tô, xe mô tô để phối hợp tập trung xử lý các đối tượng này. Sẽ có các cán bộ mặc thường phục đo tốc độ xử lý vào giờ trưa và sau 22 giờ đêm. Bố trí lực lượng cắm chốt tại các điểm lên xuống để xử lý và nhắc nhở các trường hợp vi phạm.
Ngay cả những người ăn vận lịch sự cũng coi thường luật giao thông, xuống xe ngay giữa đường trên cao.  

Hiện Trung tâm đèn cũng đang lắp đặt 300 camera theo dõi, xử phạt qua hình ảnh, và đo đếm lưu lượng trên toàn thành phố. Ở tuyến vành đai 3 tại các điểm lên xuống và hai đầu cầu, chúng tôi đề nghị lắp tiếp camer để giám sát và áp dụng công nghệ thông tin để xử phạt.” – Đại tá Đào Vịnh Thắng nói.

Cũng theo Đại tá Thắng, các đơn vị cũng đồng thuận bố trí lực lượng từ 6h30 sáng đến 24h đêm để xử lý vi phạm ở đường trên cao và đề nghị lực lượng thanh tra giao thông vận tải phối hợp các công an quận huyện để xử phạt các trường hợp dừng đỗ sai quy định.

Video: Xe máy ngang nhiên lao vun vút ở đường trên cao

“Vào ngày mùng 3 Tết nguyên đán năm 2012, ở khu vực Thường Tín, hai người dân đứng ở giữa lòng đường để vẫy xe đã bị chính xe khách mất lái đâm vào chết luôn cả hai người. Tình trạng này cực kỳ nguy hiểm.”  - Đại tá Thắng nhớ lại.

>>>Vô văn hóa ở đường trên cao: Sẽ mật phục truy quét đến cùng

Kết luận buổi họp, Đại tá Đào Thanh Hải đánh giá, qua thống kê số tai nạn xảy ra trên đường vành đai 3 diễn ra như vậy là rất cao, hết sức nghiêm trọng. Để triển khai việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường trên cao cần huy động các lực lượng thực hiện kiên quyết. Nghiêm túc triển khai kế hoạch đã đề ra. Tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung vào nhóm đối tượng xe khách, xe ôm, người bán hàng.
Thậm chí, người dân còn tập chạy bộ ở cao tốc trên cao. 

“Phòng CSGT Hà Nội phải chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các quận huyện tổ chức điều tra cơ bản, thống kê các loại xe vi phạm trên đường trên cao, phải lên danh sách, thông báo nhắc nhở, viết cam đoan, cam kết với người vi phạm.

Khẩn trương lắp đặt toàn bộ hệ thống camera dọc đường vành đai 3. Rà soát các biển báo, đèn điện, gờ giảm tốc… trên đường trên cao. Phải thường xuyên báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố và đôn đốc quá trình thực hiện.” – Đại tá Đào Thanh Hải nhấn mạnh.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Mọi thông tin phản ánh xin gửi về email: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 01255.911.911.



Quang Tùng

Bình luận
vtcnews.vn