Đại sứ Triều Tiên lên tiếng về 'tội ác chống loài người'

Thế giớiThứ Tư, 19/02/2014 02:56:00 +07:00

(VTC News) -Đại sứ Triều Tiên hôm nay lên tiếng về cáo buộc của Ủy ban điều tra nhân quyền Liên Hợp Quốc nói Bình Nhưỡng phạm tội ác 'chống lại loài người'.

Tờ New York Times cho hay, Triều Tiên hôm 19/2 nói rằng cáo buộc vi phạm 'nhân quyền nghiêm trọng; phạm tội ác chống lại loài người' mà Ủy ban điều tra nhân quyền Triều Tiên của Liên Hợp Quốc đưa ra cách đây vài ngày là 'những lời dối trá của Mỹ và các kẻ thù của Triều Tiên'.

Ủy ban Triều Tiên nói họ đã gửi bức thư đến ông Kim Jong-un về việc có khả năng sẽ đưa ông ra Tòa án quốc tế


Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin sứ quán Triều Tiên tại Nhật Bản nói kết luận của Ủy ban điều tra Triều Tiên là một công cụ trong âm mưu lật đồ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Bình Nhưỡng.
Trong khi đó, Hoàn Cầu thời báo mô tả mọi chuyện ở Bình Nhưỡng vẫn hết sức bình lặng. Tờ báo của Trung Quốc - đồng minh lâu nay của Triều Tiên nói 'sự bình tĩnh của Bình Nhưỡng 'thể hiện thái độ coi kết luận chống loài người là một trò bịp bợm chính trị'.
Ở bên kia biên giới, Bộ Thống nhất Hàn Quốc phỏng đoán Triều Tiên sẽ có những động thái phản ứng nếu như Liên Hợp Quốc thông qua kết luận của Ủy ban điều tra cho rằng cần phải đưa các lãnh đạo Triều Tiên, thậm chí cả ông Kim Jong-un ra Tòa hình sự quốc tế.

Ông Michael Kirby, chủ tịch Ủy ban điều tra Triều Tiên

Tuy nhiên, phản ứng chính thức của Triều Tiên là gì, liệu Triều Tiên chỉ đưa ra phát ngôn cứng rắn hay sẽ tập trận rầm rộ hoặc thậm chí là thử tên lửa, thử vũ khí hạt nhân không được phía Hàn Quốc đề cập.
Mỹ, Nhật Bản hiện là hai nước công khai tuyên bố thừa nhận báo cáo của Ủy ban điều tra và cho rằng báo cáo này 'bao quát toàn bộ tình hình nhân quyền Triều Tiên'. 
Trung Quốc, đồng minh của Triều Tiên không phủ nhận hay thừa nhận báo cáo nhân quyền. 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh nói "Đưa vấn đề này ra Tòa án quốc tế không làm thay đổi tình hình nhân quyền Triều Tiên".
Bà Oánh nói thêm rằng Bắc Kinh lâu nay luôn có chủ trương nhất quán cho rằng cần phải tách bạch "những cuộc đối thoại mang tính xây dựng, tôn trọng lẫn nhau" với vấn đề "xử lý tình hình nhân quyền".
Hãng tin Reuters diễn giải phát ngôn của bà Oánh cho thấy "Bắc Kinh phủ nhận báo cáo của Ủy ban điều tra nhân quyền Triều Tiên". 
Tuy nhiên, bản tin duy nhất của Tân Hoa Xã về vấn đề này không hề nói Bắc Kinh "phủ nhận" hay "đồng ý" với cáo buộc cho rằng Triều Tiên phạm tội ác chống loài người.
Một số hãng tin phương Tây nói Trung Quốc cũng bị đưa vào báo cáo nhân quyền Triều Tiên. Theo đó, Trung Quốc bị cho là 'tiếp tay' cho Triều Tiên trong những vi phạm nhân quyền. 
Thế nhưng báo chí chính thống Trung Quốc những ngày qua không hề nhắc đến thông tin này.
Để đưa Triều Tiên ra Tòa hình sự quốc tế cần có sự chấp thuận của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc mà Bắc Kinh là thành viên thường trực. Giới phân tích nghiêng về kết luận Trung Quốc sẽ làm mọi cách ngăn chặn điều này xảy ra.

Bình luận
vtcnews.vn