Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tổ chức Hội thảo kết nối logistics

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 30/10/2021 07:38:00 +07:00
(VTC News) -

Hội thảo giúp các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm các nhà quản lý, đào tạo và doanh nghiệp Hà Lan về logistics.

Triển khai kế hoạch Ngoại giao phục vụ kinh tế năm 2021, ngày 28/10/2021, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo trực tiếp kết hợp trực tuyến “Logistics Hà Lan-Việt Nam: Xác định cơ hội và kết nối đối tác”.

Hội thảo nhằm mục đích giúp các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm và kết nối với các nhà quản lý, nhà đào tạo và doanh nghiệp của Hà Lan về quy hoạch, quản lý logistics và đào tạo nhân lực logistics. Đây cũng là cơ hội để hai bên tiếp xúc, mở ra những cơ hội hợp tác, liên kết và đầu tư trong lĩnh vực này.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tổ chức Hội thảo kết nối logistics - 1

Toàn cảnh hội thảo. 

Tham gia Hội thảo có khoảng 300 đại biểu gồm có các Lãnh đạo tỉnh/thành, các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp, học giả của Việt Nam và các doanh nghiệp của Hà Lan, phóng viên báo chí trong nước và phóng viên thường trú Việt Nam tại châu Âu.

Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan thử nghiệm và thành công trong ứng dụng phát trực tiếp trên nền tảng số để khán giả có thể theo dõi trực tiếp cũng như xem lại hội thảo sau này. Bản phát trực tiếp trên nền tảng Facebook của Đại sứ quán đã thu hút hơn 1.400 lượt người xem.

Khai mạc Hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh đã nêu bật những thế mạnh của Hà Lan trong lĩnh vực logistics, những điểm tương đồng của hai nước cũng như khả năng bổ khuyết của Hà Lan cho Việt Nam nhằm nhấn mạnh những điểm thuận lợi khi Việt Nam chọn Hà Lan để kết nối logistics. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tổ chức Hội thảo kết nối logistics - 2

Đại sứ và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan cùng các đối tác tham gia Hội thảo.

Đại sứ Phạm Việt Anh nói: “Bên cạnh thế mạnh sẵn có đưa Hà Lan vào top đầu thế giới về chỉ số hiệu quả logistics, điểm nổi bật trong những giải pháp của Hà Lan tư duy tổng thể, tích hợp, đồng bộ. Các giải pháp của Hà Lan hướng đến sự hài hòa, chung sống với tự nhiên và bảo vệ môi trường sống, nên luôn bền vững, tiết kiệm và tối ưu.

Thêm vào đó, hợp tác logistics giữa hai nước có nền tảng thuận lợi từ quan hệ hữu nghị tốt đẹp lâu đời giữa Chính phủ, nhân dân và doanh nghiệp hai nước. Thúc đẩy hợp tác logistics sẽ mang lại cơ hội và lợi ích cho cả hai nước. Việt Nam sẽ có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu. Hà Lan có cơ hội thực hiện và chứng tỏ sức mạnh của mình qua các giải pháp tại mảnh đất có nhiều tiềm năng và hứa hẹn như Việt Nam”.

Tại hội thảo, các phát biểu của diễn giả Việt Nam nêu bật những bước tiến nhanh chóng của ngành logistics Việt Nam, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của Việt Nam, mong đợi sự bổ trợ và học hỏi kinh nghiệm từ Hà Lan.

Các diễn giả Hà Lan đánh giá cao về triển vọng kinh tế Việt Nam và hợp tác logistics giữa hai nước, đặc biệt từ khi Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực. Việt Nam và Hà Lan đều có thể trở thành cửa ngõ đi vào khu vực cho hàng hóa và dịch vụ. Các diễn giả cũng giới thiệu nhiều thế mạnh có thể hỗ trợ Việt Nam, từ mô hình, giải pháp đến phương pháp tư duy và quy trình đào tạo nhân lực logistics. 

Các đại biểu tham dự hội thảo đã tích cực thảo luận, đặt nhiều câu hỏi đối với các diễn giả hai nước về quy hoạch tổng thể logistics Việt Nam, tiến độ nâng cấp cảng Cái Mép - Thị Vải, kinh nghiệm vận hành logistics trong bối cảnh dịch bệnh, kinh nghiệm chuyển đổi số trong logistics… 

Hội thảo đã đưa ra các đề xuất về tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan trong đào tạo và nâng cao năng lực kỹ thuật; phát triển các dự án cảng biển; logistics xanh, trung tâm logistics để lưu trữ và phân phối các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam tại châu Âu, xây dựng nền tảng công nghệ thông tin, cung cấp các giải pháp trọn gói cho khách hàng…Các đại biểu đã tranh thủ kết nối liên hệ với các diễn giả, mở ra nhiều kênh trao đổi hợp tác giữa các địa phương và đối tác Hà Lan./.

PV(VOV-Paris)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp