Đại sứ quán Nga tại Syria bị khủng bố nã đạn cối

Thế giớiThứ Tư, 05/10/2016 16:10:00 +07:00

Hãng thông tấn Tass của Nga đưa tin, đại sứ quán của Nga ở Syria \bị tấn công bằng đạn cối vào hôm 3/10, nhưng rất may không có thương vong về người.

Theo đó, một quả đạn phát nổ tại khu nhà ở trong khi đó hai quả khác phát nổ ngay cạnh đại sứ quán. 

Các quan chức Nga cho rằng cuộc tấn công này là một hành động khủng bố và không loại trừ khả năng Mỹ có thể có liên quan đến vụ việc.

2

Đại sứ quán Nga tại Damascus, Syria 

“Cuộc tấn công vào đại sứ quán Nga tại Damascus có thể coi là một vụ tấn công khủng bố", ông Sergei Zheleznyak, thành viên của Duma Quốc gia Nga cho hay. 

“Chúng tôi không được bất cứ cảnh báo nào từ các dịch vụ an ninh của phương Tây về khả năng sẽ xảy ra một trận pháo kích nhắm vào các nhà ngoại giao của chúng tôi. Điều này đồng nghĩa với việc cuộc tấn công đã được lực lượng phiến quân chuẩn bị hết sức kỹ càng”, ông Zheleznyak nhấn mạnh. 

Matxcơva cũng cho biết các nhóm chiến binh Jabhat al-Fateh Sham và Faylaq al-Rahman là thủ phạm đứng sau cuộc tấn công này nhưng bỏ ngỏ khả năng Washington có thể có liên quan đến vụ việc. 

Video: Xe bom liều chết lao vào đại sứ quán Trung Quốc ở Kyrgyzstan

“Chúng tôi sẽ tìm mọi cách để trừng phạt những kẻ khủng bố cho dù chúng hành động một mình hay phối hợp với các dịch vụ an ninh từ phương Tây”, ông Zhelezhyak cho hay. 

Được biết đây không phải là lần đầu tiên đại sứ quán của Nga ở Damascus bị tấn công. Hồi tháng 10/2015, nơi này cũng từng bị tổn thất nặng nề sau một vụ pháo kích.

Song Hy (Nguồn: UPI)
Bình luận
vtcnews.vn