Đại sứ quán Nga gửi công hàm phản đối FBI thẩm vấn thành viên quốc hội

Thế giớiChủ Nhật, 06/10/2019 07:32:00 +07:00

Theo Đại sứ Nga tại Mỹ, quan chức FBI thẩm vấn thành viên quốc hội Nga và yêu cầu được gặp bà trong một bối cảnh không chính thức khi bà tới Mỹ.

Đại sứ quán Nga gửi công hàm phản đối đến Bộ Ngoại giao Mỹ về việc FBI thẩm vấn thành viên quốc hội Nga, bà Inga Yumasheva khi bà đến Mỹ, dự định tham dự diễn đàn Đối thoại Fort Ross.

quochoinga

 Inga Yumasheva. 

"Bà Yumasheva đã bị giữ tại sân bay ở New York. Bà được yêu cầu đến một phòng riêng và một người xưng là nhân viên FBI thẩm vấn bà trong một giờ. Hơn nữa, bà được đề nghị gặp nhân viên FBI trong một địa điểm khác, không chính thức để tiếp tục cuộc trò chuyện", Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói hôm thứ Bảy (5/10).

Ông nhấn mạnh rằng Nga coi những hành động như vậy là không thể chấp nhận được. "Chúng tôi đã gửi một công hàm phản đối tới Bộ Ngoại giao Mỹ hôm nay", ông Antonov nói thêm, nhấn mạnh rằng Đại sứ quán Nga đang chờ lời giải thích.

Diễn đàn Đối thoại Fort Ross sẽ được tổ chức tại California vào ngày 6/10. Diễn đàn này là một nền tảng để liên lạc giữa các thành viên quốc hội Mỹ và Nga.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn