Đại sứ Nga tại Mỹ tiết lộ cách làm việc với Tổng thống Putin

Thời sự quốc tếThứ Ba, 19/04/2022 11:31:32 +07:00
(VTC News) -

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết ông không nói chuyện với Tổng thống Putin kể từ khi được bổ nhiệm vào vị trí này năm 2017.

Trong cuộc phỏng vấn với Politico, Đại sứ Nga khẳng định ông không trao đổi với nhà lãnh đạo Nga ngay cả khi Moskva phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine nhưng khẳng định điều đó không đồng nghĩa ông không nhận được sự ủng hộ từ điện Kremlin. 

Cũng theo nhà ngoại giao Nga, ông vẫn thường xuyên liên lạc với các quan chức cấp cao ở Moskva và các cơ quan chính phủ khác. 

Về câu hỏi của Politico rằng ông có cố liên hệ với Tổng thống Putin qua điện thoại không, ông Antonov nói:

"Làm vậy để tạo cơ hội cho FBI nghe được tất cả những gì ông Putin nói với tôi à?". 

Đại sứ Nga tại Mỹ tiết lộ cách làm việc với Tổng thống Putin - 1

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. (Ảnh: AP)

Dù không liên lạc với nhà lãnh đạo Nga, ông Antonov bác bỏ thông tin cho rằng ông Putin không nắm được báo cáo đầy đủ về tình hình Ukraine. 

"Ông ấy biết mọi thứ. Ông ấy nghiên cứu kỹ lưỡng từng báo cáo nhận được từ các cơ quan khác nhau. Chỉ sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo đó và xem xét ý kiến của các thành viên Hội đồng An ninh Nga, ông ấy mới ra quyết định", đại sứ Nga cho hay. 

Liên quan tới cáo buộc nói quân đội Nga "thảm sát dân thường" tại thị trấn Bucha và triển khai vũ khí hóa học tại đây, ông Antonov kịch liệt bác bỏ. 

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn đầu tháng 4 với truyền thông Mỹ, nhà ngoại giao Nga cảnh báo hành động của các nước phương Tây ở Ukraine có thể dẫn tới cuộc đối đầu quân sự giữa Nga và Mỹ.

"Hành động bơm thêm vũ khí, đạn dược của các nước phương Tây sẽ chỉ gây thêm đổ máu. Đây là động thái nguy hiểm và khiêu khích vì chúng nhắm vào Moskva, đồng thời có thể đưa Mỹ và Nga vào con đường đối đầu quân sự trực tiếp", ông Antonov nói.

Ông khẳng định các thiết bị quân sự mà phương Tây cung cấp cho Kiev sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng quân đội Nga. 

Liên quan tới việc Nga đưa quân vào Ukraine, Đại sứ Nga khẳng định mục đích của chiến dịch này là phi quân sự hóa Ukraine trong bối cảnh các nước phương Tây đang cố gắng lợi dụng Kiev trong cuộc chiến chống lại người Nga. 

Ông Antonov nhấn mạnh chiến dịch hôm 24/2 bắt nguồn từ sự kiện 8 năm trước khi các cuộc biểu tình Euromaidan dẫn tới các cuộc đảo chính đẫm máu lật đổ chính phủ Ukraine được bầu cử hợp pháp và những người mang tư tưởng cực đoan đứng lên nắm quyền Kiev. 

Liên quan tới các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, nhà ngoại giao Nga cho biết lập trường của Nga rất rõ ràng. Moskva muốn Kiev tôn trọng vô điều kiện các lợi ích an ninh chính đáng của Nga, phi quân sự hóa Ukraine, đảm bảo vị thế trung lập cũng như công nhận chủ quyền của Nga với Crimea và độc lập cho Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng.

"Nga đang làm mọi thứ để có thể đàm phán tiến tới con đường dẫn tới chấm dứt đối đầu, khôi phục hòa bình cho Donbass và đưa tất cả người dân Ukraine trở lại cuộc sống hòa bình", ông nói thêm.

Song Hy(Nguồn: New York Post)
Bình luận
vtcnews.vn