Đại sứ Mỹ: Thầy cô, học sinh Việt Nam truyền cảm hứng cho tôi

Thời sự quốc tếThứ Ba, 17/11/2020 14:01:00 +07:00
(VTC News) -

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink chia sẻ những suy nghĩ của ông trong chuyến thăm Văn Miếu-Quốc Tử giám nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cho biết ông cảm thấy ấn tượng và được truyền cảm hứng từ các thầy cô và học sinh Việt Nam, cũng như những gì giáo dục Việt Nam đã đạt được.

“Các thầy cô, học sinh, sinh viên Việt Nam, họ thông minh, chăm chỉ, ấm áp và tử tế, và khi chúng ta đến một nơi như Văn Miếu, chúng ta hiểu được phần nào lý do tại sao Việt Nam lại có được một truyền thống như vậy”, Đại sứ nói. Theo ông, sự đề cao những giá trị về giáo dục, học tập chăm chỉ của giáo viên và học sinh là một phần lí do cho thành công của Việt Nam.

Đại sứ Mỹ: Thầy cô, học sinh Việt Nam truyền cảm hứng cho tôi - 1

Đại sứ Daniel Kritenbrink thăm Văn Miếu Quốc Tử giám. 

Đại sứ Kritenbrink có chuyến thăm Văn Miếu Quốc Tử giám ngày 17/11, nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam. Tại đây ông đã tìm hiểu về Văn Miếu và triển lãm “Chu Văn An - Thượng tường Sơn Đẩu” nhân dịp UNESCO Kỷ niệm 650 năm ngày mất của Danh nhân Chu Văn An (1370-2020), cùng với các thầy cô và sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Ông nói: “Tôi rất vinh dự được đến thăm Văn Miếu trước ngày 20/11 để tỏ lòng kính trọng với các thầy cô giáo tuyệt vời của Việt Nam.

Việt Nam có một truyền thống hiếu học rất lâu đời. Khi đến Văn Miếu hôm nay, tôi đã được học hỏi nhiều về ông Chu Văn An. Ông là một học giả nổi tiếng, 1 trong 4 danh nhân Việt Nam được UNESCO công nhận. Tôi cảm thấy đặc biệt được truyền cảm hứng hôm nay bởi các giáo viên, học sinh, sinh viên của Việt Nam và truyền thống hiếu học lâu đời của Việt Nam, và tôi muốn chúc các bạn một ngày nhà giáo vui vẻ”.

Đại sứ Mỹ: Thầy cô, học sinh Việt Nam truyền cảm hứng cho tôi - 2

Đại sứ nghe giới thiệu về Văn Miếu Quốc Tử giám. 

Trả lời báo chí tại chuyến thăm, Đại sứ Mỹ cho biết thêm: “Khi nhìn vào những học sinh tuyệt vời ở đây hôm nay, tôi nói với đồng nghiệp và bạn bè rằng nếu bạn muốn được truyền cảm hứng, muốn cảm thấy lạc quan về tương lai Việt Nam thì hãy đến một lớp học và gặp học sinh Việt Nam. Tôi đã gặp những giáo viên và học sinh tuyệt vời, những người chăm chỉ, thông minh, ham học hỏi. Hôm nay tôi muốn tập trung hơn vào việc chúc mừng những gì Việt Nam đã đạt được.

Với tư cách là những đối tác và người bạn của Việt Nam, chúng tôi cũng hy vọng vào những gì chúng tôi có thể làm cho Việt Nam, với chuyên môn và những gì mình có. Ví dụ như việc đào tạo tiếng Anh. Chúng đã tôi cố gắng để hỗ trợ Việt Nam phát triển khả năng giảng dạy tiếng Anh, như ký thỏa thuận đưa các tình nguyện viên Peace Corps đến Việt Nam. Chúng tôi cũng có nhiều chương trình khác như chương trình Fullbright, đưa các giảng viên đến Việt Nam. Và chúng tôi rất phấn khởi với đại học Fullbright ở Việt Nam, một dự án chung của Việt Nam và Mỹ, cố gắng mang đến một hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế”.

Đại sứ cũng hy vọng rằng những du học sinh Việt Nam học tại Mỹ sẽ có được thêm những kỹ năng tốt phát triển cho sự nghiệp của họ, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam, cũng như trở thành những “đại sứ” đóng góp thêm vào mối quan hệ giữa hai nước.  

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn