Đại sứ Mỹ phê phán 'đường 10 đoạn', Trung Quốc nổi đóa

Thế giớiThứ Ba, 01/07/2014 04:28:00 +07:00

Đại sứ Mỹ tại Philippines cho rằng đường 10 đoạn mà Trung Quốc đưa ra là một chứng cứ ngụy tạo nhằm độc chiếm Biển Đông.

Đại sứ Mỹ tại Philippines cho rằng đường 10 đoạn mà Trung Quốc đưa ra là một chứng cứ ngụy tạo nhằm độc chiếm Biển Đông.

Theo tờ Sun Star Manila của Philippines, tuyên bố của Đại sứ Philip Goldberg đã khiến Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines rất giận dữ.

Trong tuyên bố của mình ngày 29/6, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc Zang Hua cho rằng việc ông Goldberg đưa ra nhận định trên là “không khách quan” vì Mỹ không hề có vai trò gì trong vụ tranh chấp lãnh thổ giữa Philippines và Trung Quốc.

Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg 

“Đại sứ quán Trung Quốc bày tỏ lo ngại về nhận định của Đại sứ Mỹ Philip Goldberg tại Hiệp hội Hiến pháp Philippines (Philconsa) về vấn đề Biển Đông”, ông Zhang nói.

“Mỹ không phải là bên liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông và Mỹ cũng không hề phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển”, ông Zang nói thêm.

Ông Zang cũng lưu ý rằng, phía Mỹ và bản thân ông Goldberg đã liên tục tuyên bố rằng Mỹ không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
Video: Tàu Trung Quốc đâm chìm dã man tàu cá Việt Nam

Chính vì vậy, theo ông Zang, thay vì đưa ra tuyên bố trên, ông Goldberg nên tuân thủ theo đúng quan điểm này của Mỹ về các tranh chấp trong khu vực.

“Trung Quốc thực sự hy vọng rằng điều này sẽ giúp tăng cường hòa bình và ổn định tại Châu Á- Thái Bình Dương thay vì là ngược lại”, ông Zang nói.

Trước đó, ngày 27/6, ông Goldberg nói rằng việc Trung Quốc âm mưu nới rộng đường 9 đoạn là một việc rất nguy hiểm.

“Chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Nam Sa (tên gọi của Trung Quốc với quần đảo Trường Sa của Việt Nam) và các vùng nước lân cận đã được hình thành từ hơn 2.000 năm trước đây”, ông Zang nói.
Video: Tàu Trung Quốc ngang ngược đâm tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Ông Zang nhắc lại rằng chính quyền Trung Quốc đã kêu gọi Philippines cân nhắc việc giải quyết tranh chấp thông qua con đường đàm phán song phương.

“Trung Quốc luôn cho rằng tranh chấp trên Biển Đông cần phải được giải quyết thông qua đàm phán song phương giữa các quốc gia có liên quan trực tiếp đến vấn đề này dựa trên việc tôn trọng sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế”, ông Zang nói.

Để đáp lại những tuyên bố mà ông Zang nêu ra ở trên vốn không ăn nhập gì với hành động thực tế của Trung Quốc trên Biển Đông, Philippines đã kiện Trung Quốc lên Toàn án Trọng tài Quốc tế thuộc Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển liên quan đến tuyên bố chủ quyền đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã không tham gia vào vụ kiện này. Thay vì thế, Bắc Kinh liên tục yêu cầu các bên liên quan tham gia đàm phán song phương.

Ngoài tranh chấp với Philippines, Trung Quốc còn cố tình gây hấn với nhiều nước khác trong khu vực như Malaysia, Brunei, Indonesia và Việt Nam.

Theo VOV
Bình luận
vtcnews.vn