Đại sứ Mỹ bất ngờ 'góp lửa' vào đại chiến kim chi Trung-Hàn

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 11/12/2020 16:24:41 +07:00
(VTC News) -

Đại sứ Mỹ Harry Harris tại Hàn Quốc dường như đứng về phía Seoul khi cuộc chiến kim chi vẫn đang diễn ra trên nhiều trang mạng và Hàn Quốc và Trung Quốc.

"Thật tuyệt khi được ở đây trong ngôi nhà nguyên thủy của Kimchi - Hàn Quốc!", ông Harris viết trên Twitter. 

Nhà ngoại giao Mỹ nói thêm rằng ông rất vui mừng khi xuất hiện trong một chương trình nấu ăn với một đầu bếp của Hàn Quốc. 

Dù không đề cập tới Trung Quốc, cư dân mạng Hàn Quốc tin rằng Đại sứ Mỹ đang đứng về phía Seoul khi chủ đề về kim chi đang gây tranh cãi gay gắt giữ Hàn Quốc và Trung Quốc. 

Đại sứ Mỹ bất ngờ 'góp lửa' vào đại chiến kim chi Trung-Hàn - 1

 Một loại Pao Cai (phía sau) và Kimchi (phía trước) tại một khu chợ ở Bắc Kinh.  (Ảnh: Reuters)

Cuộc chiến này bắt đầu vào cuối tháng trước khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Bắc Kinh đã chứng nhận quy trình sản xuất của Pao Cai - một món rau muối ở Tứ Xuyên với Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO). Tờ Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc gọi kết quả này là “tiêu chuẩn quốc tế cho ngành công nghiệp Kimchi do Trung Quốc dẫn đầu”.

Tin tức này lập tức khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc dậy sóng. 

Truyền thông Hàn Quốc chỉ trích người hàng xóm đang cố gắng biến kim chi thành một kiểu Pao Cai do Trung Quốc làm. 

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một học nước này cáo buộc Bắc Kinh "chiếm đoạt văn hóa", nhấn mạnh Trung Quốc "thiếu nỗ lực để hiểu văn hóa và lịch sử của các quốc gia xung quanh".

Các hãng truyền thông khác thậm chí còn mô tả sự việc là mong muốn “thống trị thế giới” của Trung Quốc, trong khi các bình luận trên mạng xã hội lo ngại Bắc Kinh đang thực hiện “sự chèn ép kinh tế”.

Trong khi đó, trên mạng xã hội Weibo Trung Quốc, dân mạng nước này nói Kimchi là món ăn truyền thống của họ, vì phần lớn kimchi tiêu thụ ở Hàn Quốc được sản xuất tại... Trung Quốc.

“Chà, nếu món bạn làm không đạt tiêu chuẩn thì không phải là Kimchi đâu”, một người viết.

“Thậm chí đến cách phát âm Kimchi cũng xuất phát từ tiếng Trung thì còn gì để nói nữa đây”, một người khác viết.

Trước các tranh cãi này, Hoàn Cầu thời báo cho rằng đã có sự nhầm lẫn gây hiểu lầm xuất phát từ vấn đề dịch thuật. 

"Các món ăn rất khác nhau mặc dù cả hai đều được gọi là Pao Cai trong thuật ngữ của Trung Quốc", tờ này viết hôm 8/12. 

Hoàn Cầu thời báo trước đó dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói bà không biết về cuộc tranh luận liên quan tới kim chi trên mạng xã hội và rằng sự hợp tác giữa hai quốc gia vượt trên vấn đề này.

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn