Đài phát thanh CRI Trung Quốc buộc phải ngừng xuất bản báo in

Thế giớiThứ Sáu, 04/12/2015 05:23:00 +07:00

Đài phát thanh quốc tế của nhà nước Trung Quốc đã phải ngừng xuất bản báo in của họ do thấy không hiệu quả về kinh tế.

Đài phát thanh quốc tế của nhà nước Trung Quốc đã phải ngừng xuất bản báo in của họ do thấy không hiệu quả về kinh tế.

Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI) có định hướng phát triển thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện. Theo đó, đài có cả phát thanh, truyền hình, báo điện tử, và báo in.

Tuy nhiên, qua thực tế hoạt động, báo in của CRI tỏ ra không hiệu quả nên sau một thời gian, CRI đã quyết định ngừng phát hành báo in.

Thông tin trên được Phó Tổng Giám đốc CRI Điền Ngọc Hồng chia sẻ với Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến vào ngày hôm nay (4/12) tại trụ sở VOV.
Phó Tổng Giám đốc CRI Điền Ngọc Hồng (giữa) trao đổi với Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến (phải) trong chuyến thăm của đoàn CRI tới VOV hôm 4/12
Phó Tổng Giám đốc CRI Điền Ngọc Hồng (giữa) trao đổi với Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến (phải) trong chuyến thăm của đoàn CRI tới VOV hôm 4/12 
Ông Điền cho biết, cũng như nhiều cơ quan truyền thông nhà nước của Trung Quốc, CRI không được bao cấp nhiều nữa mà phải tự trang trải nhiều khoản chi phí hoạt động.

Cụ thể, ông Điền nói, chính phủ Trung Quốc chỉ cấp kinh phí cho hoạt động của hệ thống phát thanh đối ngoại của CRI (trả lương cho nhân viên phát thanh và chi trả tiền duy trì hoạt động của dịch vụ phát thanh đối ngoại).

Chính vì vậy, từ phía nhà nước, CRI không nhận được “đồng nào” để duy trì  hoạt động của các kênh truyền hình và báo in.

Do vậy, như đã nêu ở trên, báo in của CRI phải “đóng cửa”, còn kênh truyền hình thì chỉ duy trì ở mức độ nhất định, và tập trung vào nội dung đối nội, thiên về thương mại và giải trí. Doanh thu từ các kênh này chỉ đủ để duy trì hoạt động.
Kênh VOV Giao thông: Màn hình thu nhận tín hiệu hình ảnh từ các camera bố trí tại các điểm nóng giao thông
Kênh VOV Giao thông: Màn hình thu nhận tín hiệu hình ảnh từ các camera bố trí tại các điểm nóng giao thông 
Theo lời Phó Tổng Giám đốc CRI Điền Ngọc Hồng, hiện nay CRI có 3 kênh truyền hình, trong đó kênh 1 là về mua bán, kênh 2 là về các chuyện thú vị, những “chuyện hay nho nhỏ” trên thế giới. Còn kênh thứ 3, ông Điền cho biết, là về giao thông.

Điều thú vị là CRI không có kênh phát thanh giao thông dù họ là đài phát thanh.

Theo ông Điền, kênh truyền hình giao thông của CRI khá ăn khách. Kênh này chuyên thông tin về tình hình giao thông, đường sá mới xây...

Truyền hình của CRI được phát qua 2 nền tảng là internet và thiết bị cầm tay (như điện thoại di động).

Phó Tổng Giám đốc CRI Điền Ngọc Hồng cho biết, họ chủ động sử dụng các mạng xã hội như Twitter, Facebook, Wechat... để nâng cánh cho các kênh phát thanh, giúp đưa nội dung đến với công chúng được nhiều hơn nữa.

Đặc biệt ông Điền cho biết, mặc dù bên trong lãnh thổ Trung Quốc “không truy cập” được trang xã hội Facebook, CRI vẫn tận dụng mạng này để kết nối và tương tác với các độc giả, thính giả ở nước ngoài (CRI là đài đối ngoại).

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn