'Đại pháo' Rooney lên tiếng, MU đòi lại ngôi đầu

Thể thaoThứ Ba, 27/03/2012 03:36:00 +07:00

(VTC News)- Hơn 48 giờ sau khi bị Man City tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng, thầy trò Alex Ferguson đã lấy lại vị trí của mình.

(VTC News)- Hơn 48 giờ sau khi bị Man City tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng, thầy trò Alex Ferguson đã lấy lại vị trí của mình. Chiến thắng 1-0 trước Fulham trên sân nhà giúp họ thiết lập nên khoảng cách 3 điểm với kình địch cùng thành phố.

Người hùng của 'Bầy Quỷ đỏ' vẫn là cái tên quen thuộc: Wayne Rooney. Tiền đạo người Anh tiếp tục thể hiện phong độ đáng sợ với bàn thắng thứ 17 trên 17 trận đấu gần nhất. Tính tổng cộng, anh đã có 28 pha lập công sau 34 trận mùa này.

Rooney giúp MU đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Man City.



Trái với dự đoán, MU phải rất chật vật mới bảo toàn được thắng lợi 1-0 tại Old Trafford. Hàng công phung phí cơ hội quá vô duyên trong khi các hậu vệ luôn tạo ra cảm giác bất an, không khó hiểu khi khán giả truyền hình chứng kiến gương mặt cau có gần như suốt trận của HLV Alex Ferguson.


Khoảng 15 phút cuối là quãng thời gian thử thách đối với các CĐV MU khi đội nhà liên tục bị đẩy vào thế chống đỡ. Fulham dù chỉ có một bài tấn công đơn giản là lật cánh đánh đầu vẫn gây ra rất nhiều sóng gió trước khung thành David De Gea. Rất may cho 'Bầy Quỷ đỏ', tỉ số 1-0 được duy trì tới khi trọng tài Michael Oliver nổi hiệu còi kết thúc trận đấu.

Loading the player ...

Nguồn: thethao24


Đội hình ra sân:

Man Utd: De Gea, Rafael Da Silva, Ferdinand (Smalling 74), Evans, Evra, Valencia, Carrick, Giggs, Young, Welbeck (Hernandez 63), Rooney.
Fulham: Schwarzer, Kelly, Hughes, Hangeland, John Arne Riise, Duff, Dembele, Diarra (Murphy 71), Frei (Ruiz 67), Pogrebnyak, Dempsey.

Bàn thắng:
Rooney 42'.

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn