Đại náo thiên cung

Tổng hợpThứ Ba, 27/07/2010 08:00:00 +07:00

Phim: Trung Quốc, TL: Hài - Phát sóng vào 20h00 ngày 31/7/10 trên kênh HD2


 

500 năm trước, khi Đường Tam Tạng cùng ba đồ đệ tới thành Sa Xa thì lọt vào ổ phục kích của yêu quái Đại Thụ Tinh. Chúng bắt cóc trẻ con trong thành và buộc dân chúng phải giao nộp Đường Tam Tạng (Tạ Đình Phong đóng). Tiến thoái lưỡng nan, Tôn Ngộ Không đành phải nhờ đến Định hải thần châm đưa sư phụ thoát khỏi vòng vây, còn mình cùng Trư Bát Giới và Sa Tăng quyết tử đến cùng.

Tam Tạng luôn canh cánh lo cho đồ đệ, nhưng bản thân lại rơi vào tay bọn yêu quái. Chúng giao người cho Nhạc Mỹ Diễm (ca sĩ Thái Trác Nghiên của nhóm Twins) - nữ yêu xấu nhất thế giới yêu tinh - giam giữ và tin rằng cô sẽ không bị Tam Tạng cảm hóa. Nhưng Tam Tạng - bằng lời nói thuyết phục và lòng nhân hậu - không chỉ cảm hóa được Mỹ Diễm mà còn được cả thế giới yêu tinh quý trọng. Sau nhiều lần vào sinh ra tử, được Mỹ Diễm hết lòng che chở, Tam Tạng lại rung động trước tình cảm của cô. Không thể đáp lại tình cảm của Mỹ Diễm, Tam Tạng phải bỏ đi.

Tìm được bửu bối, Mỹ Diễm hóa thành nữ thần xinh đẹp, bay đến thành Sa Xa để cứu Ngộ Không, Bát Giới và Sa Tăng. Cô quyết định lên thiên đình tự thú, nhận hết tội lỗi về mình. Để cứu Mỹ Diễm thoát tội chết, Tam Tạng đại náo thiên cung…
Bình luận
vtcnews.vn