Đại náo bệnh viện, tấn công cảnh sát cơ động

Pháp luậtThứ Ba, 29/04/2014 04:10:00 +07:00

(VTC News) - Hùng hổ gây rối trong bệnh viện, nhóm thanh niên còn xông vào đánh, giật phăng cầu vai quân phục của cảnh sát 113.

(VTC News) - Hùng hổ gây rối trong bệnh viện, nhóm thanh niên còn xông vào đánh, giật phăng cầu vai quân phục của cảnh sát 113.

Chiều 28/4, cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình (TP.HCM) xác nhận đang tạm giữ hình sự Phạm Hoài Phong (SN 1989); Phạm Hồng Phương (SN 1991, cùng ngụ quận Gò Vấp, em trai Phong) và Phạm Thế Chiến (SN 1994, quê tỉnh Đồng Nai, tạm trú quận Gò Vấp) để điều tra làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ”.
Ba thanh niên bị công an bắt vì đánh cảnh sát 113 (ảnh minh họa) 
Theo hồ sơ điều tra, đêm 27/4, Phong, Phương và Chiến đang đi sinh nhật thì Phong nhận được tin vợ có triệu chứng khó thở, bất tỉnh. Phong chạy xe về nhà chở vợ đến bệnh viện Tân Sơn Nhất (trên đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình) cấp cứu.
Tại đây, bác sĩ chẩn đoán vợ Phong bị suy nhược, tụt canxi nên truyền nước để điều trị. Thấy vợ tỉnh dậy còn kêu khó thở, Phong nghĩ bác sĩ điều trị bệnh qua loa liền tìm gặp chửi bới và đòi đánh. 
Bị nhóm của Phong uy hiếp, phía bệnh viện Tân Sơn Nhất gọi điện cho cảnh sát 113 đến can thiệp. Khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường, Phong, Phương và Chiến lớn tiếng thách thức rồi xông vào đánh, giật phăng cầu vai quân phục của một cảnh sát 113.
Đến khoảng 0h30 ngày 28/4, Công an quận Tân Bình nhận được thông tin có nhóm đối tượng gây rối tại bệnh viện Tân Sơn Nhất nên tức tốc đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Khi đến nơi, lực lượng Công an quận Tân Bình thấy nhóm của Phong nặc mùi rượu bia, đang chửi bới om sòm và đánh cảnh sát 113 nên ập vào khổng chế bắt giữ. 
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn