Đại nạn cướp giật: Sẽ điều quân vào TP.HCM nếu cần

Thời sựThứ Bảy, 15/12/2012 08:30:00 +07:00

(VTC News) – "Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công an sẽ sẵn sàng điều từ 1 – 2 trung đoàn Cảnh sát cơ động từ Hà Nội vào để giúp Công an TP.HCM chống tội phạm."

(VTC News) –  "Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công an sẽ sẵn sàng điều từ 1 – 2 trung đoàn Cảnh sát cơ động từ Hà Nội vào để giúp Công an TP.HCM chống tội phạm."

Ngày 14/12, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Thành ủy, HĐND và UBND TP.HCM về công tác phòng chống tội phạm hình sự trên địa bàn.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Lê Minh Trí – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định: Trong vòng 2 năm gần đây, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn TP.HCM đã giảm 16,36% so với cùng kỳ năm 2011, chỉ có trên 10.300 vụ phạm pháp hình sự.

Thế nhưng, từ đầu năm 2012, tình hình phạm pháp lại có xu hướng tăng nhẹ, nhưng tính chất và mức độ ngày càng tinh vi, táo bạo, đa dạng thành phần gây án.

Về vấn nạn cướp giật đang có xu hướng gia tăng trên địa bàn trong thời gian gần đây, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng địa bàn xảy ra chủ yếu tại các quận huyện vùng ven của TP.HCM.

Các đối tượng đi cướp giật sử dụng các loại xe phân khối lớn, hoặc các loại xe đã được thay đổi kết cấu, đeo bám nạn nhân đến những đoạn đường tối, vắng, sử dụng hung khí ‘nóng’ để tấn công nạn nhân, cướp tài sản.

Ngoài ra, tình trạng hành xử côn đồ của một bộ phận giới trẻ ngày càng tăng, chủ yếu là thanh niên không có việc làm, thất nghiệp, ít học, số đối tượng sau cai nghiện không tham gia vào tái hòa nhập vào cộng đồng ở nơi cư trú, dân nhập cư từ các tỉnh, TP khác vào TP.HCM sinh sống.

 

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo TP.HCM chiều 14/12 (Ảnh: VGP) 

Trước tình hình này, Trung tướng Phạm Qúy Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ: "Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công an sẽ sẵn sàng điều từ 1 – 2 trung đoàn Cảnh sát cơ động từ Hà Nội vào TP.HCM, giúp Công an TP.HCM tập trung công tác phòng chống tội phạm hình sự, kéo giảm tình hình tội phạm đang nhức nhối trên địa bàn như hiện nay.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị TP.HCM cần mở thêm nhiều đợt truy quét, cao điểm phòng chống tội phạm, tuyên truyền mạnh mẽ, công khai, tạo sự đồng thuận và kêu gọi sự tố giác nhiều hơn nữa từ phía người dân.

Trong phòng chống tội phạm, lực lượng Công an vẫn là nòng cốt tham gia trấn áp, làm chỗ dựa cho cả hệ thống chính trị, người dân cùng vào cuộc”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: TP.HCM cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác chuyển hóa địa bàn, nhân rộng mạnh mẽ các mô hình để rút kinh nghiệm, cả hệ thống chính trị phải cùng nhau vào cuộc, Đảng, chính quyền, các đoàn thể phải huy động sự vào cuộc của cả cộng đồng, phối hợp với các cơ quan chức năng và cả người dân tham gia tố giác tội phạm.

Trong thời gian sắp tới, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo TP.HCM cùng với ngành Công an TP cần kiên quyết tập trung lực lượng, với những hành động quyết liệt trong công tác phòng chống tội phạm, nhất là đảm bảo tốt hình hình an ninh, trật tự an toàn XH cho TP.HCM từ nay tới hết tết tết Nguyên Đán 2013 sắp tới.


V.Dũng

Bình luận
vtcnews.vn