Đại nạn cướp giật Sài Gòn: Bộ Công an vào cuộc

Pháp luậtThứ Tư, 05/12/2012 12:02:00 +07:00

Trung tướng Phạm Quý Ngọ (Thứ trưởng Bộ Công an) cho rằng Công an TP HCM nên học hỏi, rút kinh nghiệm từ mô hình 141 của Hà Nội để trấn áp tội phạm.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ (Thứ trưởng Bộ Công an) cho rằng Công an TP HCM nên học hỏi, rút kinh nghiệm từ mô hình 141 của Hà Nội để trấn áp tội phạm.

Ngày 4/12, dự báo về tội phạm hình sự dịp cuối năm, trung tướng Phạm Quý Ngọ cho rằng "hết sức phức tạp" vì kinh tế thế giới cũng như trong nước phục hồi còn chậm, nhiều người thất nghiệp. "Thời gian tới, lực lượng công an sẽ vô cùng vất vả", trung tướng nói.

Tên cướp phóng xe máy giật túi xách của một phụ nữ khiến nạn nhân ngã sõng soài. Ảnh cắt từ clip.
Tên cướp phóng xe máy giật túi xách khiến nạn nhân ngã sõng soài. Ảnh: cắt từ clip.

Thứ trưởng đánh giá, thời gian qua tình hình an ninh trật tự ở TP HCM "khá nhức nhối". Bên cạnh việc tăng cường cán bộ của Cục cảnh sát Hình sự và các cục nghiệp vụ vào đây, Bộ sẽ có giải pháp để chặn đứng và đẩy lùi tội phạm.

Tướng Ngọ cho rằng mô hình 141trấn áp tội phạm như Hà Nội đang áp dụng rất có hiệu quả, TP HCM nên tham khảo. "Mỗi địa bàn có những đặc thù khác nhau, TP HCM đã phân cấp cho cấp quận huyện để giải quyết đơn lẻ song hiệu quả còn thấp", thứ trưởng đánh giá.

Theo ông, thời gian tới TP HCM nên cơ cấu lại mô hình chống tội phạm. Ngoài phòng hình sự là chủ công, lực lượng công an giao thông và cơ động cũng phải được tung vào cuộc.

"Lúc đó, tôi tin công an TP HCM sẽ ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng cướp giật càn quấy trên phố", thứ trưởng nói và khẳng định sẽ không để tội phạm lộng hành trước, trong và sau Tết.

Theo VNE

Bình luận
vtcnews.vn