Đại lục và Đài Loan chuẩn bị vòng đàm phán mới

Thế giớiThứ Năm, 20/10/2011 12:04:00 +07:00

Đoàn đàm phán của Đài Loan đã tới Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc, để chuẩn bị cho vòng đàm phán mới với Đại lục.

Theo THX, đoàn đàm phán của Đài Loan do Chủ tịch Quỹ Giao lưu hai bờ Eo biển Đài Loan (SEF) Giang Bính Khôn trưa 19/10 đã tới Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc, để chuẩn bị cho vòng đàm phán mới với các nhà đàm phán Đại lục.

Phát biểu tại lễ đón, ông Trần cho biết dự kiến, các nhà đàm phán sẽ trao đổi quan điểm về hợp tác giữa hai bờ Eo biển về an toàn hạt nhân và hy vọng sẽ ký một thỏa thuận về vấn đề này trong khuôn khổ cuộc đàm phán nhằm tiến tới thiết lập hệ thống thông báo về an toàn hạt nhân.

 Chủ tịch Hiệp hội Quan hệ hai bờ Eo biển Trung Quốc (ARATS) Trần Vân Lâm đã nồng nhiệt đón đoàn

Hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về thỏa thuận bảo hộ đầu tư và trao đổi quan điểm về hợp tác công nghiệp giữa hai bờ Eo biển.

Trước đó, ARATS và SEF đã đạt được sự đồng thuận quan trọng về những nội dung trong thỏa thuận bảo hộ đầu tư.

Về phía mình, ông Giang đánh giá cao sự cần thiết phải ký thỏa thuận hợp tác trên, đồng thời cho rằng hợp tác trong vấn đề hạt nhân sẽ giúp ngăn chặn những rủi ro tiềm tàng.

Cuộc tham vấn trù bị giữa hai bên cho vòng đàm phán mới đã diễn ra chiều 19/10 và dự kiến đàm phán chính thức sẽ diễn ra ngày 20/10.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn