Đài Loan: Việc xin gia nhập CPTPP sẽ gặp ‘nguy cơ’ nếu Trung Quốc tham gia trước

Thời sự quốc tếThứ Năm, 23/09/2021 11:41:00 +07:00
(VTC News) -

Đài Loan lo lắng việc xin gia nhập CPTPP sau Bắc Kinh sẽ gặp ‘nguy cơ’ vì hòn đảo này luôn được xem là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.

Trưởng đoàn đàm phán thương mại Đài Loan John Deng hôm 23/9 cho biết việc xin gia nhập của hòn đảo vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có thể gặp “nguy cơ” nếu Trung Quốc gia nhập trước. 

Đài Loan không có mặt trong nhiều cơ quan quốc tế vì Trung Quốc luôn coi hòn đảo là một phần lãnh thổ.

Đài Loan: Việc xin gia nhập CPTPP sẽ gặp ‘nguy cơ’ nếu Trung Quốc tham gia trước - 1

Ông John Deng. (Ảnh: Taiwan News)

Ông Deng nói thêm rằng Trung Quốc luôn cố gắng ngăn sự tham gia của Đài Loan ở các cơ quan quốc tế, và việc hòn đảo xin gia nhập CPTPP lần này không có liên hệ trực tiếp nào với việc Trung Quốc xin gia nhập.

Theo Deng, Đài Loan xin gia nhập CPTPP với tên dùng trong Tổ chức Thương mại thế giới. Đài Loan là một thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới WTO và nhóm Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Ông Deng không dự đoán được liệu Đài Loan có được tham gia CPTPP hay không.

Hiệp định CPTPP, ban đầu là TPP gồm 12 thành viên, được xem là một đối trọng kinh tế quan trọng với Trung Quốc. Mỹ rút khỏi thỏa thuận năm 2017, dưới thời Tổng thống Donald Trump.  

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp