Đài Loan tạm giữ 21 người Việt trong nhóm 152 du khách 'mất tích'

Thế giớiChủ Nhật, 30/12/2018 13:52:00 +07:00

Giới chức Đài Loan cho biết tính tới trưa 30/12 đã tìm thấy 21 người Việt Nam nằm trong nhóm 152 du khách biến mất tuần trước.

Trong số này có 8 người tự ra trình diện. Như vậy ngoài 3 người chủ động bay về, 1 người vẫn đang giữ liên lạc, vẫn còn 127 người Việt trong nhóm du khách 152 người mất tích chưa rõ tung tích, theo Apple Daily. 

Hôm 29/12, Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA) kêu gọi các công ty Đài Loan không thuê các lao động nhập cư bất hợp pháp vì vi phạm đạo luật tuyển dụng. Mức phạt đối với các hành vi vi phạm sẽ từ 150.000-750.000 Đài tệ (tương đương 115-570 triệu đồng). 

986438150453-1119154-2005371

 Nhóm du khách Việt Nam bị bắt giữ tại Đài Loan. (Ảnh: Immigration.gov.tw)  

Cơ quan này cũng kêu gọi các du khách Việt đang "mất tích" chủ động ra trình diện, đồng thời cam kết sẽ đảm bảo các quyền con người cơ bản cho họ.

Cũng trong ngày 29/12, người đứng đầu NIA đã có cuộc họp với các quan chức hàng đầu của chính quyền Đài Loan gồm trưởng cơ quan nội vụ, trưởng cơ quan ngoại giao. Sau cuộc họp, các bên đã đi tới đồng thuận về việc siết chặt giám sát đối với các du khách tới Đài Loan. Cụ thể, các du khách sẽ phải xuất trình xuất trình vé máy bay chiều về và chi tiết đặt chỗ ở của họ tại Đài Loan. 

Giới chức Đài Loan cùng với đó cảnh báo phạt nặng các hãng lữ hành nếu phát hiện các khách hàng thuộc tour do họ quản lý tới Đài Loan với mục đích lao động chui chứ không phải du lịch. 

Trước đó trong ngày 28/12/2018, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã làm việc với các cơ quan chức năng Đài Loan, yêu cầu Đài Loan trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc cần đảm bảo an toàn, danh dự cá nhân của những người bị tạm giữ trên tinh thần nhân đạo, xử lý thỏa đáng theo quy định của pháp luật; thông báo kịp thời cho Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tình hình về những người bị bắt giữ và diễn biến liên quan đến vụ việc để cùng phối hợp xử lý; tạo điều kiện để Văn phòng tiến hành thăm lãnh sự những trường hợp bị tạm giữ.

Đài Loan cho biết sẽ tạm dừng cấp thị thực trực tuyến cho các nhóm khách du lịch theo chính sách ưu đãi Quan Hồng; các đối tượng khác vẫn được tiến hành cấp thị thực bình thường; sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với đoàn đông người nhập cảnh tại các sân bay của Đài Loan nếu thấy có dấu hiệu bất thường.

Các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và phía Đài Loan để giải quyết vụ việc.

Tổng hợp
Bình luận
vtcnews.vn