Đài Loan tái triển khai siêu pháo 'Rồng đen' từ thời Thế chiến II

Thế giớiThứ Ba, 12/04/2016 08:00:00 +07:00

Đài Loan đang lên kế hoạch hồi sinh cho “Rồng đen” huyền thoại của Mỹ, siêu pháo từng thổi bay boongke quân sự của Trung Quốc trong chiến tranh Triều Tiên.

(VTC News) - Theo National Interest, có vẻ như Đài Loan đang lên kế hoạch hồi sinh 'Rồng đen' huyền thoại của Mỹ, siêu pháo từng thổi bay boongke quân sự của Trung Quốc trong chiến tranh Triều Tiên.

Trong cuốn sách về vũ khí trong Thế chiến II của Chris Bishop có nhắc đến việc siêu pháo M1 mặc dù có sức công phá rất lớn khi được trang bị đầu đạn nổ 163,3kg, tuy nhiên nó lại có nhược điểm là triển khai chậm vì khối lượng lớn.

Video: Quân đội Đài Loan thử nghiệm "rồng đen" huyền thoại ở đảo Kim Môn
Sau khi tham chiến trong Thế chiến II, quân đội Mỹ cho siêu pháo M1 'Rồng đen' nghỉ hưu vào những năm 1950.

Chính vì vậy, việc nó xuất hiện vào ở đảo Kim Môn, Đài Loan gần đây thông qua những hình ảnh được ghi lại trong một đoạn video khiến không ít người bất ngờ.

Đảo Kim Môn từng là căn cứ quân sự nhưng nay trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn của Đài Loan.

Song Hy
(theo National Interest)
Bình luận
vtcnews.vn