Đài Loan ngang nhiên xây bến tàu trái phép ở Trường Sa của VN

Thế giớiThứ Sáu, 07/11/2014 08:32:00 +07:00

(VTC News) - Thông tấn xã Đài Loan hôm 6/11 loan báo việc đẩy nhanh tiến độ xây bến tàu trái phép ở đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của VN.

(VTC News) - Thông tấn xã Đài Loan hôm 6/11 loan báo, Đài Loan đang đẩy nhanh tiến độ xây bến tàu trái phép ở đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trong chuyến thị sát công trình xây dựng trái phép trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam sáng 5/11, nhóm quan chức Đài Loan mô tả, công trình xây dựng đang trong giai đoạn thi công nạo vét, dự kiến khu đất mới được cải tạo rộng 1.44 ha.
Binh lính Đài Loan đồn trú trái phép trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam 

Theo đó, 11 thùng bê tông đúc sẵn đã được hoàn tất đang chờ chuyển tới đảo Ba Bình phục vụ cho công trình xây dựng bến tàu.

Tuy nhiên, chính quyền Đài Loan vẫn đang thảo luận về phương thức vận chuyển các vật liệu xây dựng lên đảo Ba Bình.

Ông Vương Tiến Vượng, người đứng đầu lực lượng tuần duyên Đài Loan cho hay, cơ quan giao thông sẽ phối hợp trong việc vận chuyển những thùng bê tông đúc sẵn lên đảo Ba Bình.

Có hai phương án cho việc vận chuyển vật liệu lên đảo Ba Bình, đó là sử dụng dùng tàu lớn hoặc tàu nhỏ để vận chuyển 11 thùng bê tông từ khu An Bình thuộc thành phố Thái Nam của Đài Loan đến đảo Ba Bình.

Ông Vương nói, khu An Bình cách đảo Ba Bình khoảng 1.600km, nếu dùng tàu lớn để vận chuyển thì mất 8 ngày và tàu lớn chỉ có thể thả neo ở khu vực cách đảo Ba Bình khoảng 500m; nếu dùng tàu nhỏ thì mất nhiều tháng mới chuyển hết 11 thùng bê tông.

Trước đó, người đứng đầu cơ quan Quốc phòng Đài Loan Nghiêm Minh nói, việc xây dựng công trình bến tàu trên đảo Ba Bình là 'giúp các hoạt động vận chuyển trong tương lai thuận lợi hơn, chứ không phải hành động mở rộng chiến đấu'.

Nghiêm Minh rao giảng rằng chính quyền Đài Loan 'yêu chuộng hòa bình chứ không phải là kẻ thích gây rối'.

Ngày 3/11, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định: “Việt Nam có đầy đủ chứng cứ pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở khu vực đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. 

Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay hành động sai trái đó, không tái diễn các hành động tương tự”.

Đỗ Hường
Bình luận
vtcnews.vn