Đài Loan đóng mới tàu phá mìn đối phó Trung Quốc

Thế giớiThứ Năm, 06/09/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Theo Defencetalk, Đài Loan sẽ chi 1.2 tỉ USD để đóng mới 6 tàu phá mìn nhằm “đối phó những nguy cơ tương lai từ Trung Quốc”.

(VTC News) - Theo Defencetalk, Đài Loan sẽ chi 1.2 tỉ USD để đóng mới 6 tàu phá mìn nhằm đối phó với những nguy cơ tương lai từ phía Trung Quốc.

Defencetalk dẫn lời một nhà lập pháp Đài Loan cho biết, có thể Trung Quốc sẽ phong tỏa Đài Loan trong một cuộc xung đột trong tương lai. Khi đó, nhiệm vụ của những tàu phá mìn này là khai thông vòng vây của thủy lôi hải quân Trung Quốc.

Thông tin trên được ông Lin Yu-fang, nhà hoạch định chính sách của Đảng Dân tiến cầm quyền, đưa ra trong dự thảo ngân sách năm 2013 của Bộ Quốc phòng Đài Loan, theo đó, những chiếc tàu này sẽ được đóng trong những năm từ 2013-2025.

Trong bản thông báo về ngân sách quốc phòng dành cho dự án là 1.2 tỉ USD đã được Quốc hội thông quan, ông Lin đã nói thêm: "Một khi dự án hoàn thành, khả năng chống phong tỏa của hải quân sẽ được tăng lên đáng kể".

1.2 tỉ USD sẽ được Đài Loan chi để đóng mới 6 tàu phá mìn hiện đại 

Tháng trước, Đài Loan đã nhận được 2 chiếc tàu phá mìn lớp Osprey, loại lớn thứ 2 thế giới hiện nay do Mỹ bàn giao. 

Hiện nay, Mỹ vẫn là nhà cung cấp trang thiết bị quân sự và vũ khí lớn nhất cho Đài Loan bất chấp việc đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc năm 1979 và chấm dứt Hiệp ước phòng thủ Mỹ - Đài một năm sau đó.

Quan hệ Trung - Đài đã được cải thiện đáng kể sau khi Mã Anh Cửu với chính sách thân Bắc Kinh lên năm quyền năm 2008, đẩy mạnh các hoạt động thương mại và du lịch với đại lục. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn coi đây là một phần lãnh thổ và chờ ngày lấy lại kể từ sau năm 1949, thời điểm Quốc dân Đảng của Tưởng Giới Thạch thua trận ở đại lục và lui về chiếm giữ vùng lãnh thổ này.

Theo nguồn tin của Defencetalk, Trung Quốc đã nhiều lần đe dọa quân sự với Đài Loan kể từ khi tuyên bố độc lập, điều này khiến Đài Loan phải tự tìm cách nâng cấp hệ thống vũ khí của mình ngày càng tiên tiến hơn. 

“Phong tỏa có thể sẽ là một biện pháp hữu hiệu mà Trung Quốc sẽ áp dụng với Đài Loan để gây sức ép khi mà một cuộc tấn công tổng lực là quá tốn kém cho quân đội Trung Quốc trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn”, trang mạng Defencetalk bình luận.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn