Đài Loan cảnh báo sẽ đáp trả nếu quân đội Trung Quốc tiến gần

Thời sự quốc tếThứ Tư, 13/10/2021 20:34:22 +07:00

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) ngày 13/10 tuyên bố lực lượng vũ trang của hòn đảo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu quân đội đại lục tiến gần.

Cảnh báo này được đưa ra trong một báo cáo gửi tới Cơ quan Lập pháp Đài Loan. Cơ quan Phòng vệ Đài Loan không làm rõ biện pháp đáp trả là gì, theo Reuters.

"Họ (quân đội Trung Quốc) càng đến gần Đài Loan, các biện pháp đáp trả càng quyết liệt", báo cáo của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan nói.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cũng bày tỏ lo ngại trước sức mạnh ngày càng gia tăng của quân đội Trung Quốc, khi đưa vào biên chế hàng loạt khí tài hiện đại như tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân, tàu đổ bộ tấn công.

Trung Quốc đang ngày càng hoàn thiện các năng lực quốc phòng giúp phong tỏa eo biển Đài Loan. Điều này đặt ra thách thức với hoạt động phòng vệ của hòn đảo.

Đài Loan cảnh báo sẽ đáp trả nếu quân đội Trung Quốc tiến gần - 1

Vệ binh danh dự Đài Loan trong một cuộc diễu binh hôm 5/10 (Ảnh: Reuters)

Tuần trước, lãnh đạo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính nhận định căng thẳng quân sự giữa hai bờ eo biển đang ở mức tồi tệ nhất trong vòng 40 năm. Ông Khâu cảnh báo Trung Quốc sẽ đủ khả năng tấn công Đài Loan vào năm 2025.

Phát biểu được ông Khâu đưa ra sau khi Trung Quốc triển khai hơn 100 máy bay xâm nhập khu vực nhận diện phòng không Đài Loan hôm 1/10. Đài Loan cáo buộc động thái trên là hành vi quấy rối từ phía Bắc Kinh.

Hôm 9/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết trở ngại lớn nhất đối với việc thống nhất Trung Quốc là lực lượng "kêu gọi Đài Loan độc lập". Ông khẳng định chính sách nhất quán của Bắc Kinh rằng ưu tiên hàng đầu là thống nhất trong hòa bình.

Đáp lại ông Tập, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hôm 10/10 tuyên bố sẽ "không cúi đầu" trước sức ép từ Trung Quốc đại lục.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn