Đài Loan biểu tình đòi Philippines bồi thường

Thế giớiThứ Ba, 14/05/2013 07:17:00 +07:00

(VTC News) – Hàng trăm người đã tụ tập bên ngoài văn phòng đại diện của Philippines ở Đài Loan (Trung Quốc) đòi Philippines bồi thường vụ ngư dân bị bắn chết.

(VTC News) –  Hàng trăm người đã tụ tập bên ngoài văn phòng đại diện của Philippines ở  Đài Loan (Trung Quốc) đòi Philippines bồi thường vụ ngư dân bị bắn chết sáng 9/5.

Hàng trăm người đã tụ tập bên ngoài văn phòng đại diện của Philippines tại Đài Loan (Trung Quốc) để biểu tình phản đối vụ tàu công vụ Philippines bắn tàu cá Đài Loan hôm 9/5 vừa qua.

Tàu cá Đài Loan (Trung Quốc) cập cảng Đài Loan ngày 11/5 

Những người biểu tình quá khích đã ném trứng vào biển hiệu văn phòng, thậm chí đốt cờ Philippines và giơ cao biểu ngữ đòi Manila xin lỗi và bồi thường cho ngư dân bị bắn chết, đồng thời điều tra xử lý nghiêm khắc kẻ đã nổ súng.

Đại diện nhóm biểu tình tuyên bố họ sẽ có những hành động tiếp theo nếu chính quyền Manila không có phản hồi thỏa đáng trước 00h00 ngày 15/5.

Cùng ngày, Tổng thống Benigno Aquino lần đầu tiên lên tiếng về vụ việc, ông Aquino kêu gọi chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) bình tĩnh giải quyết sự việc ngư dân bị bắn chết thông qua ngoại giao, tránh làm căng thẳng leo thang.

Trong tuyên bố của mình, ông Aquino nhấn mạnh Manila sẽ điều tra làm rõ vụ việc ngày 9/5 nhưng từ chối xin lỗi Đài Loan về vụ việc trên.

Một vết bắn trên tàu cá Đài Loan (Trung Quốc) 

Đại diện Philippines tại Đài Loan Antonio Basilio đã tới thăm và chia buồn với gia đình của nạn nhân Hồng Thạch Thành.

Trong khi đó, Đài Loan đã điều 3  tàu tuần duyên và tàu hải quân tới vùng biển xảy ra xung đột hôm 9/5.

"Một khi phát hiện chiếc tàu công vụ Philippines đã bắn tàu cá Đài Loan (Trung Quốc), tàu chúng tôi sẽ bằng mọi cách áp tải tàu này về Đài Loan", đại diện lực lượng tuần duyên Đài Loan nói, theo Hoàn cầu thời báo.

Trước đó, ngày 12/5, giới chức Đài Loan (Trung Quốc) đã ra tối hậu thư 72 tiếng đồng hồ với Philippines và tuyên bố sẽ 'hành động cứng rắn'. Tuy nhiên đã qua 2 ngày mà phía Philippines vẫn chưa chính thức xin lỗi Đài Loan (Trung Quốc).

Người phát ngôn của Mã Anh Cửu đã đưa ra 4 yêu cầu với Philippines là Manila phải xin lỗi, bồi thường tổn thất cho tàu cá và gia đình nạn nhân, mau chóng trừng phạt “kẻ nã đạn vào tàu cá” và sớm khởi động đàm phán về “thỏa thuận nghề cá Đài Loan – Philippines”.

Tố Ngôn (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn