Đại lộ Thăng Long vừa khánh thành đã bị trộm cắp

Thời sựThứ Sáu, 15/10/2010 12:04:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi chính thức khánh thành và gắn biển, Đại lộ Thăng Long, Đại lộ hiện đại nhất Việt Nam đã xảy ra hiện tượng bị trộm cắp tài sản nhà nước.

(VTC News) – Sau khi chính thức khánh thành và gắn biển, Đại lộ Thăng Long - Đại lộ hiện đại nhất Việt Nam đã xảy ra hiện tượng bị trộm cắp tài sản nhà nước.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và mở rộng đường Láng – Hòa Lạc, hiện nay trên Đại lộ Thăng Long đã xuất hiện các hành vi tháo dỡ hành lang bảo vệ an toàn (tôn lượn sóng), lấy trộm nắp hố ga, cắt dây cáp điện chiếu sáng…

Để bảo vệ tài sản nhà nước trên Đại lộ Thăng Long, UBND TP Hà Nội đã có công văn số 8181/UBND-XD. Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu CA TP Hà Nội, Sở GTVT và UBND các huyện có tuyến đường đi qua tổ chức tuyên truyền rộng rãi tới người dân về ý thức bảo vệ tài sản quốc gia; chỉ đạo, bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản nhà nước theo pháp luật.

Trước đó, sáng 3/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gắn biển và phát lệnh thông xe đại lộ Thăng Long. Với chiều dài gần 30 km, chiều rộng tuyến là 140 mét (gồm hai dải đường cao tốc 6 làn xe, hai dải đường đô thị 2 làn xe cơ giới…), 51 cầu vượt, đây là tuyến đường cao tốc dài và hiện đại nhất Việt Nam. Tổng mức đầu tư cho công trình này là 7.500 tỷ đồng.

 Đại lộ Thăng Long vừa khánh thành đã xảy ra tình trạng trộm cắp (Ảnh: Hà Thành)

** UBND TP Hà Nội cũng vừa có văn bản quy định về việc thu gom, vận chuyển, xử lý chôn lấp rác thải nông thôn tại các huyện trong địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP sẽ hỗ trợ toàn bộ các chi phí (200 triệu đồng/xã, phần còn lại, ngân sách huyện, xã tự cân đối) cho công việc thu gom, vận chuyển, xử lý chôn lấp rác thải hợp vệ sinh và kinh phí mua các phương tiện thu gom, vận chuyển, trang thiết bị an toàn lao động.

UBND TP hỗ trợ toàn bộ cho ngân sách các huyện để đầu tư các dự án xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo điểm xử lý chôn lấp rác thải hợp vệ sinh tập trung của huyện kèm theo kỹ thuật hạ tầng đồng bộ.

NP

Bình luận
vtcnews.vn