Đại lễ cầu siêu cho liệt sỹ và dân binh Hoàng Sa

Thời sựThứ Tư, 21/05/2014 07:40:00 +07:00

(VTC News) - Sự kiện Đại lễ cầu siêu cho Anh hùng liệt sỹ và dân binh Hoàng Sa với sự tham gia của hàng ngàn tăng ni, phật tử sẽ diễn ra tại đảo Lý Sơn.

(VTC News) - Sự kiện Đại lễ cầu siêu cho Anh hùng liệt sỹ và dân binh Hoàng Sa với sự tham gia của hàng ngàn tăng ni, phật tử sẽ diễn ra tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) từ ngày 23/5-25/5.

Đại lễ cầu siêu do Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi, Ban hộ tự chùa Vĩnh Ân (An Vĩnh – Lý Sơn) phối hợp với Ban trị sự Phật giáo TP. Huế đồng tổ chức, cùng hàng ngàn tăng ni, phật tử trong cả nước tham gia.
Hoàng Sa, Lý Sơn, đại lễ, cầu siêu, liệt sỹ, anh hùng, dân binh
 Công tác chuẩn bị cho đại lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sỹ và dân binh Hoàng Sa kiêm quản bắc hải trên đảo Lý Sơn.

Đại lễ cầu siêu gồm các nghi lễ chính như: lễ khai kinh, lễ phóng sinh, cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ, đã quên mình hy sinh cho đại nghĩa và độc lập dân tộc.

Ngoài ra, còn nhiều hoạt động nhằm tri ân, tưởng nhớ các dân binh trong đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải năm xưa trên đất đảo, những người đã có công cắm mốc, dựng bia khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc tại Hoàng Sa dưới triều nhà Nguyễn cách đây hơn 200 năm.

>>Xem thêm video người Trung Quốc cảm kích chính quyền Việt Nam:




Trong khuôn khổ sự kiện sẽ có buổi phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc khi hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

Theo bạn, Việt Nam nên làm gì với giàn khoan trái phép Trung Quốc

  • Kiên trì dùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư buộc rút giàn khoan
  • Kết hợp đấu tranh pháp lý và đấu tranh ngoại giao
  • Kiện ra tòa án quốc tế
  • Tuyên truyền cho người Trung Quốc hiểu thực chất vấn đề
  • Ý kiến khác (comment ở cuối bài)
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Sự kiện nhằm phát huy lòng tự tôn, tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước cho tăng ni, phật tử và thế hệ trẻ về chủ quyền biển đảo của Việt Nam.


Cũng trong dịp này, Ban tổ chức cũng sẽ trao 500 suất quà cho người dân nghèo trên đảo.

Dự kiến, Đại lễ cầu siêu sẽ thu hút trên 3 ngàn tăng ni, phật tử trong cả nước tham gia.

Văn Mịnh
Bình luận
vtcnews.vn