Đại hội VFF ‘né’ Valentine

Thể thaoThứ Tư, 12/02/2014 11:43:00 +07:00

(VTC News) – Kế hoạch tổ chức Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ VII gần như sẽ không thể thực hiện vào ngày 14/2 tới đây như dự kiến do chưa hoàn tất thủ tục đăng ký ứng viên lãnh đạo chủ chốt.

Tại Đại hội thường niên diễn ra hồi đầu tháng 1, trao đổi với báo chí, Quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định cùng đại diện của FIFA, VFF sẽ tiến hành Đại hội nhiệm kỳ VII vào trung tuần tháng 2/2014. Điều này cũng được đưa vào nghị quyết Đại hội thường niên và được biểu quyết thông qua trước đó.
Tuy nhiên, có vẻ như kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII (dự kiến vào ngày 14/2 tới đây) một lần nữa phải hoãn lại vẫn với lý do chưa hoàn tất thủ tục đăng ký lãnh đạo chủ chốt.
Chia sẻ trên Tiền Phong, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết, VFF hiện vẫn chưa được thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội. Ông Trung cũng từ chối trả lời về việc Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng hiện đã được phê duyệt ra tranh cử tại Đại hội VII hay chưa.
Quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (trái) vẫn chưa hoàn tất hồ sơ tranh cử (Ảnh: Quang Minh)
Theo nguồn tin từ Tổng cục TDTT, Quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng hiện vẫn đang chờ ý kiến của TP Hồ Chí Minh. Được biết, ông Dũng dù đã nghỉ hưu vào đầu tháng 1/2014 song vẫn chịu ràng buộc về mặt Đảng. Điều này đồng nghĩa với việc, ông Dũng chưa thể nghiễm nhiên ra tranh cử ở Đại hội VII mà không cần thông qua quyết định của UBND TP Hồ Chí Minh.
Cũng theo nguồn tin từ Tổng cục TDTT, tới thời điểm này, VFF vẫn chưa hoàn tất thủ tục hồ sơ ứng viên nên Bộ Nội vụ chưa thể phê chuẩn kế hoạch tổ chức Đại hội VII. Vì vậy, sớm nhất cũng phải đến cuối tháng 2/2014, Đại hội mới có thể diễn ra.
Liên quan đến nhân sự lãnh đạo VFF nhiệm kỳ tới. Sau khi Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải rút khỏi danh sách tranh cử chức Chủ tịch VFF, đến thời điểm hiện tại, Bộ VH-TT&DL vẫn chưa có chỉ đạo về việc giới thiệu người mới ra tranh cử. Nhiều khả năng, Quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng sẽ một mình một ngựa trong cuộc đua tới ghế chủ tịch VFF. Vấn đề còn lại là ông Dũng phải hoàn tất thủ tục, xin ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý.
Bình luận
vtcnews.vn