Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Chính trịThứ Sáu, 16/10/2020 10:16:00 +07:00
(VTC News) -

Bí thư Hà Giang Đặng Quốc Khánh cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sẽ quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ.

Sáng 15/10, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy Hà Giang, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Đặng Quốc Khánh gửi lời hỏi thăm hỏi, động viên, chia sẻ sâu sắc đến đồng bào, nhân dân các lực lượng vũ trang, các lực lượng cứu nạn cứu hộ bị ảnh hưởng thiệt hại nặng nề bởi bão lũ tại các tỉnh miền Trung.

Đại hội sẽ tổ chức quyên góp, cứu trợ vào cuối buổi phiên khai mạc sáng nay”, ông Khánh nói.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt - 1

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Đặng Quốc Khánh.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Tỉnh Hà Giang đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Giang.

Đại hội sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong 5 năm tới, định hướng tới năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Đại hội sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII. Đại hội sẽ phát huy dân chủ, trí tuệ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, bầu đại biểu đi dự Đại hội XIII.

Bí thư Hà Giang đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện trình Đại hội, công tâm sáng suốt trong bầu cử, gương mẫu trong chấp hành nội quy, kỷ luật của Đại hội, góp phần hoàn thành tốt các nội dung Đại hội đề ra.

Trước đó tại phiên trù bị ngày 15/10, Đại hội đã nghe thông qua dự kiến chương trình Đại hội. Theo dự kiến, Đại hội sẽ diễn từ chiều 15/10 đến hết ngày 17/10.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2020-2025 và bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trong phiên trù bị, các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; nghe quán triệt quy chế làm việc của Đại hội, quy chế bầu cử trong Đảng và thông qua danh sách chia tổ đại biểu thảo luận tại Đại hội.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn