Đại hội Đảng bộ Quảng Nam thông qua nhiều quyết sách đột phá

Thời sựThứ Tư, 14/10/2015 08:15:00 +07:00

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã bế mạc chiều 14/10. Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI đã thông qua nhiều quyết sách mới.

(VTC News) - Chiều 14/10, tại phiên Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, 100% đại biểu Đại hội đã thông qua Nghị quyết với nhiều quyết sách mới.

Chiều 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức bế mạc sau 3 ngày làm việc với sự nhất trí của tất cả các đại biểu về việc thông qua nghị quyết với nhiều nội dung mang tính đột phá.

Bế mạc Đại hội, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, nhiều quyết sách, đại biểu, bổ nhiệm,
Chiều 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức bế mạc sau 3 ngày làm việc với 100% đại biểu đại hội thống nhất thông qua nghị quyết với nhiều nội dung mang tính đột phá. 

Phát biểu tại phiên Bế mạcĐại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã thông qua Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XX và Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết TW 4.

Đặc biệt, các đại biểu đã thống nhất thông qua mục tiêu cho Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020 với nhiều nội dung cụ thể như: Tạo bước chuyển mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, quản lý và điều hành của chính quyền các cấp; Phát huy dân chủ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa, huy động mọi nguồn lực và tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư để phát triển kinh tế nhanh, bền vững;

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Đảm bảo quốc phòng-an ninh; chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phấn đấu đến năm 2020, Quảng Namtrở thành tỉnh khá của cả nước, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Về chỉ tiêu phát triển kinh tế: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 10-10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt từ 75-80 triệu đồng; Tỷ trọng các ngành trong GRDP: nông nghiệp khoảng 10%, công nghiệp-xây dựng khoảng 46%, dịch vụ khoảng 44%; Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân trên 16%/năm; Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân trên 15%/năm; Huy động vốn đầu tư toàn xã hội hàng năm trên 30% GRDP.

Về xã hội, Quảng Nam phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm khoảng 2-2,5%/năm. Đến năm 2020, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 10%; Tỷ lệ học sinh nhập học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học đạt 100%, trung học cơ sở đạt 95%, trung học phổ thông đạt 75%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65% và qua đào tạo nghề đạt 55%.

Tỷ lệ lao động nông nghiệp dưới 40%. Giải quyết việc làm mới tăng thêm 5 năm đạt 75.000 lao động. Phấn đấu đạt 9 bác sĩ và 31,5 giường bệnh/vạn dân. Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi. Có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 32%.

Về xây dựng Đảng, quốc phòng-an ninh, hàng năm sẽ kết nạp 2.800 đảng viên trở lên. Phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở được đào tạo đạt chuẩn; Trên 75% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; Tất cả các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn vững mạnh về quốc phòng - an ninh, trong đó, trên 30% đạt chuẩn vững mạnh toàn diện.

"Đây là đại hội của sự thống nhất về nhận thức, quyết tâm về ý chí, quyết liệt trong hành động. Sau đại hội, mỗi cán bộ, đảng viên trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải quyết liệt trong điều hành thực hiện nhiệm vụ, nhanh chóng đưa nghị quyết của đại hội vào cuộc sống, biến nghị quyết đại hội thành hiện thực sinh động”, ông Nguyễn Ngọc Quang nhấn mạnh.

Kết thúc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới 2015-2020.

Ông Nguyễn Ngọc Quang (Bí thư Tỉnh ủy khóa XX) tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, các ông Phan Việt Cường và Đinh Văn Thu (Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX) tiếp tục giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy khóa XXI. Đồng thời đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn