Năm thứ hai, Trường Đại học Trà Vinh đạt giải thưởng chuyển đổi số xuất sắc
Trường Đại học Trà Vinh đạt giải ở hạng mục Đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc tại Lễ trao giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards 2023.
Trường Đại học Trà Vinh đạt giải ở hạng mục Đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc tại Lễ trao giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards 2023.
Ngày 11/9/2023, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ký Quyết định số 1359/QĐ-UBND công nhận xếp hạng Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh.
Trường Đại học Trà Vinh vừa phối hợp cùng Tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo (WHA), Liên Chi hội Răng Hàm Mặt TP.HCM khám và chữa răng miễn phí cho hơn 1.000 bệnh nhân.
Lớp bồi dưỡng tiếng Khmer gồm 20 học viên là cán bộ các đơn vị được Ban Chỉ đạo quyết định triệu tập, tham gia lớp bồi dưỡng tiếng Khmer tại trường Đại học Trà Vinh.
Trường Đại học Trà Vinh xếp hạng 43 trong Top 100 các trường có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội, theo xếp hạng WURI Ranking 2023.
Trường ĐH Trà Vinh vừa khai giảng Lớp bồi dưỡng Tiếng Khmer cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.
Trường ĐH Trà Vinh mở rộng, duy trì chặt chẽ quan hệ với các đối tác Canada từ những ngày đầu thành lập và ngày càng nâng tầm hợp tác.
Một nhà sư ở Kiên Giang vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Văn hoá học, chuyên ngành Văn hóa Khmer Nam bộ tại Trường Đại học Trà Vinh.
Trường Đại học Trà Vinh vừa thành lập Trung tâm đào tạo Logistics và Thương mại điện tử trong bối cảnh nguồn nhân lực trong 2 lĩnh vực này đang khan hiếm.
Chỉ cần 18 điểm, thí sinh có thể trúng tuyển vào các ngành sức khỏe của Đại học Trà Vinh năm 2019.
Đại học Tôn Đức Thắng xếp thứ 182, Đại học Trà Vinh hạng 256 trong danh sách các đại học phát triển bền vững nhất thế giới năm 2018.
Thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế tại Trường Đại học Trà Vinh với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng.
Đại học Trà Vinh chính thức công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng đợt 1, phương thức 2, đại học hệ chính quy năm 2017.
Cô bạn có tên độc, Thạch Thị Ni Ta đam mê nhạc cụ truyền thống để theo đuổi niềm đam mê và góp phần bảo tồn văn hóa của dân tộc.