Đại học Thái Nguyên có giám đốc mới

Giáo dụcThứ Hai, 09/07/2018 06:12:00 +07:00

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định bổ nhiệm GS.TS Phạm Hồng Quang giữ chức vụ Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ngày 7/7, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT bổ nhiệm Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2018 – 2023 tới GS.TS Phạm Hồng Quang (SN 1964 – Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên).

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng đã dự, trao các quyết định nhân sự của Bộ GD-ĐT.

GS Quang được bổ nhiệm thay cho GS.TS Đặng Kim Vui hết tuổi quản lý và nghỉ theo chế độ. GS Vui sẽ chuyển về công tác giảng dạy tại Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên.

gd

 Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đã trao quyết định nhân sự và chúc mừng ĐH Thái Nguyên có tân giám đốc. (Ảnh: GDTĐ)

Trên cương vị mới, GS.TS Phạm Hồng Quang cam kết đổi mới sáng tạo góp sức xây dựng ĐH Thái Nguyên trở thành ĐH trọng điểm có uy tín ở Việt Nam và khu vực Châu Á.

GS Phạm Hồng Quang, sinh năm 1964, từng là Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Sư phạm- ĐH Thái Nguyên.

Ông tốt nghiệp ĐH năm 1989 tại Trường ĐH Sư phạm Việt Bắc, chuyên ngành Ngữ văn. Tốt nghiệp thạc sỹ năm 1993 chuyên ngành Giáo dục học. Tốt nghiệp Tiến sỹ năm 1999 tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, chuyên ngành Giáo dục học.

Hiện, ĐH Thái Nguyên đã có 27 đơn vị trực thuộc, trong đó có 11 đơn vị đào tạo, 16 đơn vị nghiên cứu, phục vụ đào tạo và dịch vụ với tổng số 4.199 cán bộ viên chức, trong đó có 15 GS, 149 PGS, 650 tiến sĩ.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn