Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ nghiên cứu, lập hồ sơ trình Chính phủ về bãi cọc gần nghìn năm tuổi ở Hải Phòng

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 28/01/2020 18:12:00 +07:00
(VTC News) -

Đoàn chuyên gia của Đại học Quốc gia Hà Nội do GS.TSKH Vũ Minh Giang chủ trì sẽ tiếp tục nghiên cứu tại bãi cọc gần nghìn năm tuổi ở Hải Phòng.

Ngày 28/1, UBND TP Hải Phòng cho biết, UBND thành phố vừa đồng ý chủ trương đoàn chuyên gia của Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục nghiên cứu tại khu vực bãi cọc Cao Quỳ (xã Liên Khê, Thủy Nguyên), theo đề nghị của trường cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng.

Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ nghiên cứu, lập hồ sơ trình Chính phủ về bãi cọc gần nghìn năm tuổi ở Hải Phòng - 1

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng, các sở, ban, ngành cùng các nhà sử học, chuyên gia tham gia thực nghiệm hiện trường tại bãi cọc ở xã Liên Khê.

UBND thành phố Hải Phòng giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì cùng UBND huyện Thủy Nguyên và các cơ quan, địa phương, đơn vị phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc nghiên cứu, đảm bảo tính khả thi chất lượng, hiệu quả và theo đúng quy định.

Đại học Quốc gia Hà Nội từng quyết định xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Nhà trường cũng có văn bản gửi UBND thành phố đề nghị phối hợp, tạo điều kiện để đoàn chuyên gia do GS.TSKH Vũ Minh Giang chủ trì nghiên cứu tại khu di tích bãi cọc xã Liên Khê.

Theo Đại học Quốc gia Hà Nội, đây là cơ sở khoa học cho việc hình thành hồ sơ khoa học để triển khai nghiên cứu ở quy mô lớn hơn trình Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn