Đại học Quốc gia Hà Nội lọt top 500 trường tốt nhất về Vật lý

Khám pháChủ Nhật, 19/07/2020 12:07:20 +07:00
(VTC News) -

Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp hạng top 500 trường đại học tốt nhất thế giới trong lĩnh vực Vật lý năm 2020.

Mới đây, ngành Vật lý của Đại học Quốc gia Hà Nội được đưa vào hạng 401 – 500 trong bảng xếp hạng 500 trường đại học tốt nhất thế giới theo lĩnh vực năm 2020 của Tổ chức Xếp hạng đại học Shanghai Ranking Consultancy (Trung Quốc).

Cùng với đó, lĩnh vực Vật lý và Thiên văn học của trường được xếp trong nhóm 551 – 600 thế giới; hai lĩnh vực khác lần đầu tiên được xếp hạng với vị trí trong nhóm 401 – 450 thế giới đối với Toán và nhóm 501 – 550 thế giới cho lĩnh vực Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin. 

Trong thành công này, khoa Vật lý, Đại học Khoa học tự nhiên có nhiều đóng góp với 55 giảng viên có trình độ tiến sĩ và tiến sĩ khoa học, trong đó 6 giáo sư, 19 phó giáo sư, với hơn 500 bài báo công bố trong các năm 2014-2018 trên các tạp chí quốc tế uy tín, đạt nhiều lượt trích dẫn.

GS.TS Bạch Thành Công, Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo, nguyên chủ nhiệm khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, bày tỏ: "Đây là đánh giá khách quan cho sự cố gắng liên tục của ngành Vật lý, Đại học Quốc gia Hà Nội".

Đại học Quốc gia Hà Nội lọt top 500 trường tốt nhất về Vật lý - 1

Ngành Vật lý, Đại học Quốc gia Hà Nội nỗ lực nghiên cứu liên tục, được ghi nhận trên bảng xếp hạng thế giới.

Bảng xếp hạng đại học thế giới theo lĩnh vực GRAS 2020 xếp hạng cho hơn 4.000 cơ sở giáo dục đại học thế giới thuộc 54 ngành thuộc 5 nhóm ngành, gồm Khoa học Tự nhiên; Khoa học Kỹ thuật; Khoa học sự sống; Y khoa; Khoa học xã hội.

Để được xếp hạng trong bảng GRAS 2020, các cơ sở giáo dục cần đạt được số lượng ấn phẩm bài báo nhất định tùy theo ngành, lĩnh vực trong giai đoạn 5 năm (2014 - 2018). Dữ liệu bài báo được thu thập từ nguồn Web of Science và InCites. Đối với ngành Vật lý, cơ sở giáo dục cần đạt ngưỡng 300 bài báo để đủ điều kiện được xếp hạng.

Shanghai Ranking Consultancy (Trung Quốc) là tổ chức nghiên cứu và tư vấn giáo dục đại học độc lập, xếp hạng tự động và bắt đầu công bố bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới với tên gọi là Academic Ranking of World Universities (ARWU) từ năm 2009.

Các bảng xếp hạng của tổ chức này đều xếp hạng tự động, trong đó các dữ liệu xếp hạng được thu thập từ các nguồn độc lập do bên thứ ba cung cấp mà không sử dụng dữ liệu do các cơ sở giáo dục được xếp hạng cung cấp. Đối với bảng xếp hạng đại học thế giới theo lĩnh vực, chỉ số đánh giá đều liên quan tới nghiên cứu khoa học (số lượng, chất lượng bài báo, chất lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học...).

Hạ Vũ
Bình luận
vtcnews.vn